Bất lực trước nạn lô đề

Thứ năm, ngày 12/01/2012 13:09 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Một thanh niên 20 tuổi ở Thường Tín, Hà Nội vừa tử vong vì uống thuốc diệt cỏ. Nguyên nhân mà anh ta tìm đến cái chết là chơi lô đề thua nợ cả tỷ đồng, liên tục bị đe dọa, đòi nợ.
Bình luận 0

Trường hợp trên không phải là cá biệt. Đã có rất nhiều người vì lao vào cờ bạc, cá độ bóng đá, lô đề khiến nợ nần chồng chất, bị xã hội đen truy sát nên đường cùng phải tự tử. Nhiều gia đình nhà tan cửa nát. Mới đây, một người đàn ông ở Tây Ninh “cầm” cả con gái của mình cho chủ nợ ở Campuchia vì thua bạc tại casino.

Cờ bạc trăm dạng, nhưng lô đề phổ biến nhất hiện nay. Tệ nạn này lan tràn khắp nơi, từ thành thị đến nông thôn. Ở các khu công nghiệp, công nhân thắt lưng buộc bụng với đồng lương chết đói nhưng vẫn bị lô đề mê hoặc. Ở nông thôn, người dân nghèo khổ, làm thuê làm mướn kiếm từng đồng nhưng nhiều người vẫn lao vào ghi số. Mùa tết, máu đỏ đen càng “nóng” hơn nên các đường dây lô đề hoạt động hết công suất, tiền đổ vào cho trò chơi này rất lớn, và tất nhiên, nạn nhân của lô đề càng nhiều.

Đi liền với lô đề là nạn cho vay nặng lãi, các nhà cái hoặc chủ nợ cho con bạc vay tiền nóng để ghi số. Tiền nợ chồng chất, hết khả năng trả nổi thì con bạc phải bán nhà, cầm cố tài sản, ruộng đất. Nếu cùng đường không trả được nợ thì tự tử để giải thoát vì bị xã hội đen dọa xử. Vì trò chơi lô đề vi phạm pháp luật nên việc chung chi là thỏa thuận cũng ngoài vòng pháp luật. Để giải quyết tranh chấp chuyện tiền nong, các con bạc cũng như nhà cái sử dụng đến các băng đòi nợ thuê, xã hội hình thành thêm các băng nhóm tội phạm. Người chơi lô đề thường thua trắng tay, để có tiền gỡ gạc thì chỉ còn cách trộm cắp, cướp giật. Loại tội phạm này ngày càng nhiều, có nguyên nhân từ lô đề.

Hoạt động lô đề diễn ra khắp nơi, phường xã, khu phố, ấp nào cũng có nhưng tại sao cảnh sát hình sự, công an khu vực không biết? Thi thoảng báo chí có đưa tin phá một đường dây lô đề, nhưng số bị triệt phá đó quá ít so với một tệ nạn bao trùm cả xã hội như hiện nay.

Có ý kiến rằng nên hay không nên duy trì các công ty sổ xố các địa phương. Nguồn thu của Nhà nước từ các doanh nghiệp xổ số chưa biết được bao nhiêu, nhưng từ xổ số mới hình thành trò cờ bạc lô đề mà hậu quả và thiệt hại xã hội thì không thể tính bằng tiền được. Các công ty xổ số thì cho rằng, kinh doanh xổ số là việc của họ, còn dẹp lô đề là việc của công an, của chính quyền các địa phương. Không thể vì bất lực trước nạn lô đề mà ngừng kinh doanh xổ số được.

Ai cũng có lý lẽ riêng rất thuyết phục. Nhưng có một sự thật “thuyết phục” hơn rất nhiều, đó là tệ nạn lô đề đang hoành hành khắp cả nước.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem