Bật mí thú vị về "chàng trai vàng" Olympic Toán quốc tế

Thứ năm, ngày 01/08/2013 09:43 AM (GMT+7)
Không chỉ học giỏi Toán, "chàng trai vàng" Võ Anh Đức còn say sưa tìm hiểu những kiến thức Lịch sử, Địa lý.
Bình luận 0

Không chỉ trên báo chí và các trang mạng mấy ngày qua, tại Hà Tĩnh đi đâu người ta cũng trầm trồ khen ngợi về kỳ tích mà em Võ Anh Đức (SN 1995) học sinh lớp 12 Toán 1, Trường THPT Chuyên Hà Tĩnh, vừa đoạt huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế lần thứ 54 tại Colombia.

Mấy ngày qua, sau khi nhận được tin Đức giành huy chương vàng Olympic Toán học quốc tế (Đức xếp thứ nhất đoàn Việt nam) căn nhà ông Võ Trọng Sơn và bà Nguyễn Thị Hay - bố mẹ của Đức ở phường Trần Phú, TP.Hà Tĩnh luôn tấp nập người đến chúc mừng và chia vui cùng gia đình.

Bà Hay cho biết: “Để giành được một suất tham dự Kỳ thi Olympic Toán quốc tế năm 2013 lần thứ 54 (IMO 2013) tại Colombia từ 18-28.7.2013, Đức đã phải vượt qua nhiều vòng thi khắt khe của Bộ GD&ĐT tổ chức”.

img
Võ Anh Đức dành huy chương Bạc toàn quốc giải toán trên máy tính cầm tay (năm 2010)

Chiều 1.8, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẽ tổ chức đoàn ra đón “chàng trai vàng” Võ Anh Đức tại sân bay Vinh (Nghệ An) và tổ chức long trọng buổi gặp mặt trao thưởng ngay sau đó.

Theo bà Hay, Đức có một điều khác lạ trong quá trình học bài ở nhà có thể vừa nghe nhạc vừa xem ti vi. Sở trường và niềm đam mê của Đức là môn toán nhưng không vì thế mà các môn khác Đức học sơ sài.
Ngoài các môn tự nhiên, các học xã hội như Địa lý và Lịch sử Đức cũng rất say sưa tìm hiểu do đó những kiến thức Lịch sử được Đức nắm rất vững.
Nói về niềm đam mê toán học của con trai, bà Hay cho biết, từ cấp 1 Đức đã có năng khiếu học Toán. Trong 12 năm học chưa một lần nghe Đức than phiền về môn học này, nhiều lúc làm toán mà chưa tìm ra phương pháp giải, Đức tham khảo bằng được từ trên mạng, bạn bè hỏi các thầy cô giáo.

img
Bố mẹ và anh trai Đức.
Với tố chất thông minh, Võ Anh Đức nhiều năm liền là học sinh giỏi toàn diện và đặc biệt có năng khiếu về toán học với bảng thành tích đang nể: Giải Nhì quốc gia Toán Tuổi thơ năm 2006 (lớp 5); giải Nhất Toán tỉnh Hà Tĩnh, giải Nhì quốc gia giải toán trên máy tính cầm tay năm 2010 (lớp 9); giải Nhì Toán quốc gia lớp 12 năm học 2011-2012 (lúc còn học lớp 11). Trong kỳ thi chọn HSG quốc gia năm học 2012-2013, Đức đã xuất sắc đoạt giải Nhì môn Toán.

Không chỉ học giỏi, với tính cách hòa đồng, Đức còn gây được nhiều thiện cảm của bạn bè và thầy cô.


Hữu Anh-Thúy Chi (Hữu Anh-Thúy Chi )
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem