Tin sáng (6/6): Bất ngờ cầu thủ hay nhất trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Anh Nguyễn Thứ hai, ngày 06/06/2022 09:10 AM (GMT+7)
Bất ngờ cầu thủ hay nhất trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc; De Ligt từ chối đến M.U; Chủ tịch Bayern Munich chỉ trích Lewandowski; Saliba chuyền bóng nhiều nhất châu Âu; Real Madrid không quan tâm đến Gnabry.
Bình luận 0

Bất ngờ cầu thủ hay nhất trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc

Ở lượt trận thứ hai bảng C VCK U23 châu Á 2022, U23 Việt Nam đã thi đấu xuất sắc và có trận hòa 1-1 đầy ấn tượng trước ĐKVĐ U23 Hàn Quốc. Trong trận đấu này, dù bị dẫn trước, nhưng các học trò của HLV Gong Oh-kyun đã tận dụng thành công ưu thế chơi hơn người để tìm được bàn gỡ hòa.

Với 2 điểm sau 2 trận đấu, U23 Việt Nam có cơ hội lớn để vào tứ kết. Bên cạnh đó, tại cuộc so tài với U23 Hàn Quốc vừa qua, tiền vệ Khuất Văn Khang đã được AFC bình chọn là Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Đây là sự ghi nhận rất quan trọng của AFC dành cho Khuất Văn Khang nói riêng cũng như màn trình diễn của U23 Việt Nam nói chung.

Tin sáng (6/6): Ngôi sao của U23 Việt Nam được AFC vinh danh - Ảnh 1.

Khuất Văn Khang được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận U23 Việt Nam - U23 Hàn Quốc. Ảnh: AFC

De Ligt từ chối đến M.U

Chia sẻ với kênh truyền thông lớn nhất Hà Lan NOS, trung vệ Matthijs de Ligt xác nhận anh sẽ không gia nhập M.U trong mùa hè này. De Ligt tiết lộ anh đang đàm phán gia hạn hợp đồng với Juventus và nhiều khả năng sẽ ở lại với điều kiện đặc biệt. Cụ thể, cựu trung vệ Ajax muốn Juventus giảm điều khoản phá hợp đồng (hiện tại là 120 triệu euro) để anh có nhiều lựa chọn hơn trong tương lai.

Chủ tịch Bayern Munich chỉ trích Lewandowski

Chủ tịch Bayern Munich, Herbert Hainer đã lên tiếng chỉ trích Lewandowski khi tiền đạo này công khai mong muốn rời CLB. Ông cũng nhấn mạnh Lewandowski vẫn còn 1 năm hợp đồng và không được phép ra đi trừ khi được Bayern đồng ý.

Tin sáng (6/6): Ngôi sao của U23 Việt Nam được AFC vinh danh - Ảnh 2.

Lewandowski bị chỉ trích. Ảnh: GOAL

Saliba chuyền bóng nhiều nhất châu Âu

Theo thống kê của Whoscored, William Saliba là cầu thủ chuyền bóng nhiều nhất trong 5 giải vô địch hàng đầu châu Âu (3043 lần). Trung vệ 21 tuổi người Pháp sẽ trở lại Arsenal cạnh tranh vị trí ở mùa giải tới.

Real Madrid không quan tâm đến Gnabry

Theo Marca, Real Madrid không có kế hoạch chiêu mộ Serge Gnabry như các tin đồn gần đây. Gnabry chỉ còn 1 năm hợp đồng với Bayern và công khai ý định rời đi giống như Lewandowski. Tuy nhiên, Los Blancos tin rằng họ đã có đủ cầu thủ chạy cánh xuất sắc và không cần thêm ngôi sao người Đức.

Tin sáng (6/6): Ngôi sao của U23 Việt Nam được AFC vinh danh - Ảnh 3.

Gnabry không phải mục tiêu của Real Madrid. Ảnh: GOAL

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem