Bất ngờ nhân vật mới đang đôn đáo tới Moscow, Kiev để hòa giải xung đột Nga-Ukraine

Minh Nhật (theo Reuters) Thứ năm, ngày 23/06/2022 14:02 PM (GMT+7)
Tổng thống Indonesia và Chủ tịch G20 Joko Widodo lên kế hoạch thăm Nga và Ukraine vào tuần tới để gặp những người đồng cấp nhằm thúc đẩy một giải pháp hòa bình cho cuộc xung đột đang diễn ra giữa 2 nước này, theo Reuters.
Bình luận 0
Bất ngờ nhân vật mới đang đôn đáo tới Moscow, Kiev để cố gắng hòa giải xung đột Nga-Ukraine - Ảnh 1.

Tổng thống Indonesia và Chủ tịch G20 Joko Widodo sẽ thăm Nga và Ukraine vào tuần tới để cố gắng hòa giải xung đột Nga-Ukraine. Ảnh Reuters.

Cuộc chiến ở Ukraine đã làm lu mờ các cuộc họp của Nhóm 20 nền kinh tế lớn do Indonesia chủ trì, vốn đang đấu tranh để thống nhất của các thành viên.

Ngoại trưởng Indonesia Retno Marsudi cho biết, ông Jokowi sẽ gặp những người đồng cấp ở Kiev và Moscow sau hội nghị thượng đỉnh G7 ở Đức, kết thúc vào thứ Ba tuần sau 28/6.

“Tổng thống Jokowi bày tỏ sự quan ngại đối với cuộc khủng hoảng nhân đạo và sẽ cố gắng giúp giải quyết cuộc khủng hoảng lương thực do xung đột Ukraine-Nga gây ra và đang tác động lên tất cả các nước, đặc biệt là các nước đang phát triển và thu nhập thấp", bà Marsudi tuyên bố trong cuộc họp báo:

"Và ông ấy cũng sẽ tiếp tục thúc đẩy tinh thần hòa bình", bà Marsudi cho biết thêm.

Nga đã tiến hành chiến dịch quân sự đặc biệt vào nước láng giềng Ukraine vào tháng Hai và hiện đang tập trung các nỗ lực chiến tranh ở phía đông nước này.

Xung đột đã gây ra sự gián đoạn lớn trong chuỗi cung ứng, thúc đẩy cuộc khủng hoảng lương thực và nhiên liệu khiến lạm phát tăng cao ở nhiều quốc gia. Điều này khiến một số quốc gia trên thế giới phải áp dụng các biện pháp hạn chế xuất khẩu để bảo toàn nguồn cung trong nước.

Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và người đồng cấp Nga Vladimir Putin đã được ông Jokowi mời tham dự hội nghị thượng đỉnh G20 ở Bali.

Bà Retno không tiết lộ chi tiết những gì ông Jokowi sẽ nêu ra trong các cuộc đàm phán ở Moscow và Kiev hoặc thời điểm cụ thể các chuyến thăm này diễn ra. Nhưng hãng thông tấn Nga TASS đưa tin, ông Putin sẽ gặp ông Jokowi vào ngày 30/6.

Ukraine là một trong những nguồn cung cấp lúa mì lớn nhất của Indonesia trước xung đột, cung cấp khoảng 3 triệu tấn vào năm 2021.

Chuyên gia quan hệ quốc tế Radityo Dharmaputra của Đại học Airlangga của Indonesia cho biết, ông Jokowi không có khả năng thúc đẩy đàm phán hòa bình giữa Nga và Ukraine, nhưng có thể yêu cầu Nga giải phóng nguồn cung lúa mì của Ukraine.

Mặc dù bày tỏ sự cảm thông với người Ukraine, nhưng vào tháng 4, Tổng thống Indonesia cho biết, ông đã từ chối yêu cầu viện trợ vũ khí của ông Zelensky.

Tổng thống Jokowi mới đây cũng đã nói chuyện với các nhà lãnh đạo Liên Hợp Quốc, Đức và Thổ Nhĩ Kỳ về tác động của cuộc chiến ở Ukraine, bày tỏ sự ủng hộ một cuộc thảo luận trực tiếp với các bên liên quan.

“Tình hình lúc này rất phức tạp. Việc chiến tranh tiếp diễn sẽ có tác động đến nhân loại, bao gồm các cuộc khủng hoảng lương thực, năng lượng và tài chính", bà Retno nói.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem