Bất ngờ thấy Khải Hoàn Môn sừng sững ở… Trung Quốc

Thứ ba, ngày 27/03/2012 15:53 PM (GMT+7)
Dân Việt - Một “bản sao” của Khải Hoàn Môn - biểu tượng lịch sử của nước Pháp - đang được xây dựng tại thành phố Tô Châu, tỉnh Giang Tô, miền đông Trung Quốc.
Bình luận 0

“Khải Hoàn Môn” của Trung Quốc được đặt tên là “Cánh cổng phương Đông” cao 301,8m, gấp năm lần chiều cao của nguyên bản tại Paris.

img
 

Dự kiến, công trình hình cổng này sẽ được hoàn thành vào năm 2013, bao gồm các trung tâm mua sắm, khách sạn và văn phòng.

Khải Hoàn Môn là một công trình lịch sử nổi tiếng tại thủ đô hoa lệ Paris và là một trong những biểu tượng nổi bật nhất của nước Pháp.

img
 

Nó được Napoleon cho xây dựng vào năm 1806 để vinh danh quân đội, nhưng phải tới năm 1836 mới hoàn thành.

Ngày nay, Khải Hoàn Môn là điểm thu hút khách du lịch nhất nhì Paris, đem lại doanh thu lớn từ vé thăm quan.

Ảnh: China Daily
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem