Bất ngờ tìm thấy con vật trong tranh 128 tuổi của Van Gogh

Trà My - UPI Thứ sáu, ngày 10/11/2017 06:25 AM (GMT+7)
Các chuyên gia hy vọng điều này có thể giúp giải mã một số bí ẩn về bức tranh cổ.
Bình luận 0

img

Ảnh chụp bức tranh Olive Trees (Cây ô liu) của Vincent Van Gogh vẽ năm 1889

Các quan chức tại một bảo tàng ở Missouri, Mỹ cho biết họ đã phát hiện điều bất thường trong tranh vẽ 128 năm tuổi của Van Gogh.

Theo bảo tàng Nghệ thuật Nelson-Atkins, trong khi chuyên gia bảo tồn Mary Schafer đang kiểm tra bức Olive Trees (Cây ô liu) vẽ năm 1889 của Vincent Van Gogh, cô đã phát hiện xác châu chấu gắn vào tranh.

Giám đốc bảo tàng, ông Julian Zugazagoitia, cho biết: "Van Gogh vẽ tranh ngoài trời và chúng ta biết rằng ông phải làm việc cùng gió bụi, cây cỏ, ruồi và châu chấu.

"Cây ô liu là bức tranh được yêu thích ở Nelson-Atkins và phát hiện  lần này sẽ giúp chúng ta hiểu thêm về sự phong phú của nó”.

img

Xác con châu chấu được phát hiện gắn trên bức tranh

Nhà bảo tồn Schafer hy vọng con côn trùng có thể trả lời một số câu hỏi chưa được giải đáp về bức tranh Cây ô liu.

"Việc tìm thấy côn trùng hoặc các chất liệu thực vật trong tranh vẽ ngoài trời không phải là bất thường”, bà nói. "Nhưng trong trường hợp này, chúng tôi rất tò mò không biết liệu con châu chấu có thể được dùng để xác định Van Gogh vẽ tác phẩm này vào mùa nào không".

Nhà côn trùng học Michael S. Engel cho biết không có dấu hiệu chuyển động ở quanh con châu chấu. Điều này cho thấy nó đã chết khi bị gắn vào tranh.

Van Gogh đã tử tự vào năm 1890, khoảng 1 năm sau khi ông hoàn thành Olive Trees.

Phát hiện chấn động bí mật 4.500 năm ở Đại kim tự tháp Ai Cập

Các nhà khoa học mới đây đã phát hiện đường hầm bên trong Đại kim tự tháp Giza, hứa hẹn giải mã bí ẩn che giấu suốt...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem