Bất ngờ trước mức thu nhập của phụ công Ngọc Hoa

P.V (tổng hợp) Thứ năm, ngày 27/10/2016 17:04 PM (GMT+7)
Ngọc Hoa là một trong những VĐV bóng chuyền xuất sắc nhất Việt Nam. Mức thu nhập của cô cũng khiến người hâm mộ phải bất ngờ.
Bình luận 0

Những người yêu mến bóng chuyền ở Việt Nam chắc không còn lạ lẫm với Ngọc Hoa. Nữ VĐV sinh năm 1987 đã giành hàng loạt danh hiệu lớn nhỏ từ cá nhân đến tập thể. Ngọc Hoa là VĐV Việt Nam duy nhất từng VĐQG tại 2 nền bóng chuyền Thái Lan và Việt Nam, cũng như là VĐV duy nhất có chiếc huy chương vàng ở đẳng cấp châu lục. Mới đây, cô gái đến từ Long An đã nằm trong top 3 “khủng” nhất thế giới về số lượng các cú đập ghi điểm chính xác.

Tên tuổi của Ngọc Hoa càng “nổi như cồn” thì NHM càng tò mò về những thông tin xoay quanh nữ VĐV sinh năm 1987. Thi đấu trong màu áo Bangkok Glass, Ngọc Hoa nhận mức lương khoảng 4.000 USD/ tháng (khoảng 80 triệu đồng). So với những VĐV trong nước thì mức lương của nữ VĐV đến từ Long An thực sự là niềm mơ ước của bất kỳ cô gái nào theo nghiệp bóng chuyền.

Số người có tiền tỷ như Ngọc Hoa ở làng bóng chuyền nữ Việt Nam ít đến mức có thể đếm trên đầu ngón tay, và cao như Hoa có thể coi như một ngoại lệ. Tuy nhiên, thu nhập của tuyển thủ Việt duy nhất vô địch ở giải VĐQG 2 nước này chỉ bằng một phần các đồng nghiệp Thái Lan cùng đẳng cấp.

Một số tuyển thủ Thái, đồng đội của Hoa ở CLB Bangkok Glass như Pleumjit, Wilavan có thu nhập từ 5.000-6.000 USD/tháng (100 đến 120 triệu đồng). Đây mới là nguồn “cứng” từ CLB chưa tính các khoản ở Đội tuyển Quốc gia (ĐTQG) hay xuất ngoại đấu thuê.

Liên đoàn bóng chuyền Thái Lan luôn thưởng rất lớn cho các thành tích xuất sắc của ĐTQG. Đơn cử với chức vô địch giải châu Á ngay từ 2008, mỗi tuyển thủ Thái đã nhận được tới 15.000USD. So với Pleumjit, đội trưởng của CLB Bangkok Glass, thu nhập đã ở mức vượt trội ở bóng chuyền Việt Nam của Ngọc Hoa chỉ bằng khoảng 1/5. Và như chính lời của hảo thủ Thái Lan từng khoác áo CLB Thái Bình hồi 2007 này “nếu tập luyện, thi đấu chuyên nghiệp trên đất Thái, Ngọc Hoa sẽ là triệu phú USD”.

Vậy mới thấy, dù có mức lương khủng so với VĐV trong nước nhưng hóa ra thu nhập của Ngọc Hoa cũng khá “bèo bọt” so với các đồng nghiệp Thái Lan cùng đẳng cấp.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem