Ngọc Hoa vào top 3 phụ công hiệu quả nhất giải thế giới

P.V Thứ tư, ngày 26/10/2016 18:05 PM (GMT+7)
Trải qua 5 trận đấu cùng Bangkok Glass tại giải thế giới các CLB bóng chuyền nữ 2016, Nguyễn Thị Ngọc Hoa trở thành phụ công đứng thứ 3 về số lượng các cú đập ghi điểm chính xác.
Bình luận 0

Sau 6 ngày tranh tài (18-23.10) giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới các câu lạc bộ 2016, diễn ra ở Philippines đã khép lại với chức vô địch xứng đáng cho CLB Eczacıbaşı VitrA (Thổ Nhĩ Kỳ). Giải đấu ở cấp độ châu Á, năm nay được người hâm mộ Việt Nam đặc biệt quan tâm bởi có sự góp mặt của phụ công số 1 Việt Nam – Nguyễn Thị Ngọc Hoa thi đấu trong màu áo Bangkok Glass (Thái Lan).

img

Không chỉ ghi danh vào lịch sử bóng chuyền nước nhà với tư cách là tay đập đầu tiên của Việt Nam được thi đấu ở giải mang tầm cỡ thế giới, Ngọc Hoa còn làm được nhiều hơn thế khi là VĐV ghi được (43 điểm) nhiều điểm thứ 23 giải đấu. So sánh với chỉ số tấn công giữa các phụ công, Ngọc Hoa là tay đập hiệu quả số 3 giải với 31 điểm trên 74 cú đập.

img

Với 8 điểm chắn bóng, Ngọc Hoa đứng thứ 14 toàn giải, đứng đầu trong đội hình Bangkok Glass. Phụ công Việt cũng giành được 4 điểm từ phát bóng, đứng thứ 14 toàn giải cùng với Pleumjit, chỉ đứng sau Frazier trong đội hình Bangkok Glass (trung bình 0,27 điểm/set).

img

Ngọc Hoa đã chứng minh đẳng cấp của mình qua 5 trận đấu tại giải bóng chuyền nữ vô địch thế giới 2016. Lần đầu góp mặt nhưng cô không hề bị e ngại, ngược lại còn chơi chững chạc làm chỗ dựa vững chắc cho các đồng đội. Với Bangkok Glass lần đầu tiên tham dự giải và giành được vị trí số 7/8 đội với họ là một kết quả chấp nhận được.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem