Bắt người đàn ông dọa giết Donald Trump

Tuấn Anh (Theo RT) Thứ ba, ngày 11/01/2022 09:00 AM (GMT+7)
Một cư dân New York 71 tuổi bị cáo buộc đe dọa bắt cóc và giết Donald Trump trong cuộc bầu cử năm 2020.
Bình luận 0
Bắt người đàn ông dọa giết Donald Trump - Ảnh 1.

Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump. Ảnh CNBC

Mặc dù ông Trump không được nhắc đến tên trong đơn khiếu nại, được đệ trình lên Tòa án quận ở Brooklyn, nhưng chú thích cuối trang xác định "Cá nhân-1" là "người từng giữ chức vụ tổng thống từ tháng 1 năm 2017 đến tháng 1 năm 2021".

Thomas Welnicki, đã nói ra ý định của mình vào tháng 7/2020 trong một lần trò chuyện với các nhân viên cảnh sát đồi Capitol ở Washington. Ông ta nói sẽ mua vũ khí và giết người đứng đầu Nhà Trắng nếu người này "thất bại trong cuộc bầu cử mà không chịu rời đi". Tuy nhiên ngay cả sau khi ông Trump đã rời nhiệm sở, nghi phạm vẫn không nguôi ngoai mà tiếp tục nung nấu kế hoạch trừng trị.

Cụ thể, vào ngày 4/1/2021 ông ta gọi điện đến văn phòng cơ quan mật vụ ở Long Island và để lại lời nhắn nói rằng mình sẽ giết ông Trump, cũng như 12 người khác ủng hộ cựu nguyên thủ nước Mỹ, bao gồm cả các thượng nghị sĩ và hạ nghị sĩ. Vào tháng 11/ 2021, Welnicki một lần nữa liên lạc với cơ quan mật vụ và lặp lại những lời đe dọa tương tự.

Kết quả là vào ngày 10/1/2022 người đàn ông này đã bị bắt giữ. Cùng ngày người này phải ra trước tòa án liên bang ở Brooklyn, nơi ông ta chính thức bị buộc tội. Luật sư Deirdre Von Dornum nói rằng thân chủ của cô không gây nguy hiểm gì. Theo luật sư, người này đe dọa ông Trump chỉ là để thông qua đó bày tỏ sự phẫn nộ trước "những âm mưu sát hại Nữ thần Tự do".

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem