Bắt nguyên Giám đốc công ty Than Quang Hanh

Thứ ba, ngày 09/03/2010 13:16 PM (GMT+7)
NTNN - Cơ quan điều tra Công an tỉnh Quảng Ninh vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thực hiện lệnh bắt tạm giam nguyên Giám đốc và Chánh văn phòng công ty Than Quang Hanh về hành vi tham ô tài sản.
Bình luận 0

Nguồn tin từ Quảng Ninh ngày 8-3 cho biết, Cơ quan điều tra Công an tỉnh này vừa khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam đối với các ông Nguyễn Xuân Dung (SN 1949) - nguyên Giám đốc, Trần Huy Hiệp (SN 1974) - chánh văn phòng công ty, về hành vi “tham ô tài sản”.

Bên cạnh đó, lệnh cấm đi khỏi nơi cư trú cũng được áp dụng đối với các ông Nguyễn Văn Hưng (SN 1970)- nguyên Trưởng phòng tổ chức lao động, trưởng phòng pháp chế hành chính và Phạm Văn Học (SN 1966) - cấp phó của ông  Hưng.

Theo tài liệu của cơ quan điều tra, được sự tiếp tay của Giám đốc Công ty Thành Đạt, hàng loạt cán bộ chủ chốt của Công ty than Quang Hanh đã lập khống chứng từ sử dụng lao động, nghiệm thu sản phẩm, nghiệm thu tiền nhân công nhặt xít, kê khống số lượng xít, tiền công trồng rừng, chi mua dụng cụ thí nghiệm, sửa chữa vật tư thiết bị… để rút ruột công ty hơn 1,3 tỷ đồng.

Sau khi khởi tố vụ án tham ô tài sản tại Công ty than Quang Hanh, cơ quan điều tra đã khởi tố bị can đối với Đặng Thị Xoa - Giám đốc Công ty Thành Đạt và Đỗ Văn Tân - quản đốc.

Ngoài ra, cơ quan công an đang củng cố hồ sơ tài liệu để xem xét trách nhiệm hình sự đối với các hành vi tham ô tài sản, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ của một số trưởng phòng, quản đốc phân xưởng, trong đó có ông Bùi Đình Thanh - Giám đốc Công ty than Quang Hanh.

Thời điểm xảy ra hành vi vi phạm pháp luật của hàng loạt cán bộ chủ chốt trong công ty, ông Thanh là Phó Giám đốc, Trưởng ban nghiệm thu sản phẩm, đã ký xác nhận các biên bản nghiệm thu “khống” của các phân xưởng liên quan.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem