Bắt nhóm đối tượng hỗn chiến tại bệnh viện

Thứ ba, ngày 24/05/2011 15:00 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thấy Dương bị một số thanh niên đuổi đánh từ phòng cấp cứu ra đường, nhóm Tú lấy roi điện, kiếm trên xe ôtô và xông vào hỗn chiến.
Bình luận 0

Ngày 23.5, Công an quận Lê Chân (Hải Phòng) cho biết, qua điều tra, Cơ quan CSĐT đã triệu tập Nguyễn Văn Tú (SN 1985), Đào Duy Hiền (SN 1991), Lương Xuân Thành (SN 1986) và Đào Văn Hiếu (SN 1988), cùng ở phường Nam Hải, quận Hải An, để làm rõ hành vi gây rối trật tự công cộng.

Theo khai nhận của các đối tượng, khoảng 1 giờ ngày 19.4, nhận được tin bạn là Lương Mạnh Dương (SN 1983, ở phường Nam Hải) bị đánh trọng thương tại một bữa tiệc sinh nhật và đang cấp cứu tại Bệnh viện Việt - Tiệp, cả 4 đi 2 xe ôtô lên bệnh viện.

Tại đây, thấy Dương bị một số thanh niên đuổi đánh từ phòng cấp cứu ra đường, nhóm Tú lấy roi điện, kiếm trên xe ôtô và xông vào hỗn chiến. Đuổi đến phòng chờ cấp cứu, nhóm của Tú dùng roi điện chích 2 người lạ và dùng điếu cày, kiếm tấn công nhóm thanh niên đã đuổi đánh Dương.

Sau đó, cả 4 tên lên xe ôtô chạy đến khu vực ngã 5 - đường Lê Lợi thì Thành vứt dùi cui điện xuống đường còn Hiền mang 2 thanh kiếm về nhà cất giấu...

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem