Bắt tay nữ trọng tài, HLV bị treo quyền chỉ đạo

Thứ năm, ngày 04/04/2013 19:10 PM (GMT+7)
Dân Việt - Mới đây HLV Milorad Pilipovic của CLB nữ SC Freiburg đã bị Liên đoàn bóng đá Đức phạt 500 euro và cấm chỉ đạo 3 trận vì cố tình "đả thương" nữ trọng tài bởi một cái bắt tay quá chặt.
Bình luận 0

Sau khi tiếng còi kết thúc trận đấu giữa SC Freiburg và VfL Wolfsburg thuộc khuôn khổ giải bóng đá nữ VĐQG Đức vang lên, ông Pilipovic đã tiến lại nữ trọng tài chính để bắt tay.

Nhưng thay vì một cái bắt tay nhẹ nhàng, ông thầy người Serbia "mắm môi mắm lợi" siết chặt tay nữ trọng tài Christina Biehl. Đến độ tay của vị trọng tài này bị bầm tím do tụ máu sau cái bắt tay "dữ dội" của nhà cầm quân Pilipovic.

img
HLV Pilipovic và học trò

Đây là hành động “trả đũa” việc trọng tài này cho trận đấu được bù giờ tới 5 phút. Trong khoảng thời gian bù giờ đó, các học trò của ông Pilipovic phải nhận thêm một bàn thua, qua đó thất bại chung cuộc với tỷ số 1-2 trước đối thủ VfL Wolfsburg.

Ngay lập tức nữ trọng tài Biehl đã gửi đơn trình bày sự việc trên lên Ủy ban kỷ luật Liên đoàn bóng đá Đức. Sau khi xem xét báo cáo chi tiết sau trận đấu của tổ trọng tài và đơn khiếu nại của trọng tài Christina Biehl, cơ quan này đã ra án phạt với HLV Pilipovic.

Theo đó chiến lược gia 63 tuổi này phải nộp phạt 500 euro đồng thời bị treo quyền chỉ đạo 3 trận liên tiếp tại CLB SC Freiburg. Đây rõ ràng là cái giả quá chát cho một cái bắt tay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem