Bắt xe tải 7 tấn chở hơn 200 đồ điện tử, điện lạnh không nguồn gốc

Ngọc Thọ Thứ năm, ngày 30/11/2017 15:30 PM (GMT+7)
Chiều 30.11, trung tá Tống Thành Văn - Trạm trưởng Trạm CSGT quốc lộ 1A Thanh Hóa thông tin tới Dân Việt, đơn vị này vừa phát hiện, bắt giữ xe tải 7 tấn chở 212 đồ điện tử, điện lạnh đang trên đường đi tiêu thụ.
Bình luận 0

Cụ thể, theo trung tá Văn, vụ việc đã được đơn vị bàn giao cho Chi cục Quản lý Thị trường Thanh Hóa xử lý theo đúng thẩm quyền.

Cũng theo trung tá Tống Thành Văn, sự việc xảy ra vào 15h ngày 29.11, tại Km335 - QL1A, thuộc địa phận xã Quảng Phong, huyện Quảng Xương, tỉnh Thanh Hóa. Tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc trạm do trung tá Vũ Quốc Tường là Phó Trạm trưởng tiến hành kiểm tra, lập biên bản vi phạm hành chính xe ô tô tải biển số 60C-000.36 do L.H.D (sinh năm 1976, phường 13, quận Bình Thạnh, TP.HCM) điều khiển vi phạm giao thông. Qua kiểm tra, phát hiện trên xe vận chuyển 33 bộ điều hòa (nhãn hiệu Daikin và Panasonic), 27 máy giặt, 16 tủ lạnh, 71 quạt hơi nước, 25 máy rửa bát, 40 đàn ghi ta điện các loại không có giấy tờ hợp lệ.

img

Một số máy giặt thuộc lô hàng bị tạm giữ. Ảnh: Xuân Hùng

Lái xe khai, số hàng trên được chở từ TP.Đà Nẵng ra Hà Nội.

“Tổ công tác đã báo cáo, hoàn chỉnh hồ sơ, bàn giao phương tiện và toàn bộ số hàng hóa nói trên cho Đội Quản lý thị trường số 9 thuộc Chi cục Quản lý thị trường Thanh Hóa xử lý theo đúng chức năng, thẩm quyền” - trung tá Văn cho hay.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem