Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào ngày nào?

PVCT Thứ hai, ngày 19/07/2021 17:39 PM (GMT+7)
Theo chương trình kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV, trong ngày đầu của kỳ họp, Quốc hội tiến hành công tác nhân sự, bầu chức danh như Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội và các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.
Bình luận 0

Chiều nay (19/7), Quốc hội khóa XV bước vào phiên họp trù bị của kỳ họp thứ nhất. Bên cạnh một số nội dung, Quốc hội tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua chương trình kỳ họp.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào ngày nào? - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ bỏ phiếu tại kỳ họp thứ 11 Quốc hội khóa XIV để kiện toàn nhân sự (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Theo chương trình kỳ họp, tại phiên khai mạc sáng mai (20/7), sau phát biểu khai mạc của Chủ tịch Quốc hội khóa XIV Vương Đình Huệ, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ phát biểu.

Tiếp theo, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội khóa XIV, Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng bầu cử quốc gia Trần Thanh Mẫn báo cáo tổng kết cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Ủy viên Hội đồng bầu cử quốc gia, Phó Trưởng Tiểu ban Nhân sự, Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội khóa XIV Nguyễn Thị Thanh báo cáo kết quả xác nhận tư cách đại biểu Quốc hội khóa XV.

Cũng trong làm việc đầu tiên (ngày 20/7), Quốc hội sẽ tiến hành công tác nhân sự, trong đó bầu Chủ tịch Quốc hội, các Phó Chủ tịch Quốc hội, các Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Trong ngày làm việc thứ hai (21/7), Quốc hội bầu Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Dân tộc, Chủ nhiệm các Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán nhà nước. Những ngày sau đó, Quốc hội thảo luận những nội dung khác ngoài công tác nhân sự.

Sang tuần làm việc thứ hai (ngày 26/7), Quốc hội tiến hành bầu Chủ tịch nước, bầu Thủ tướng Chính phủ, bầu Phó Chủ tịch nước, bầu Chánh án Tòa án nhân dân tối cao, bầu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao.

Bầu Chủ tịch nước, Thủ tướng và Chủ tịch Quốc hội nhiệm kỳ mới vào ngày nào? - Ảnh 2.

Ông Vương Đình Huệ tuyên thệ nhậm chức Chủ tịch Quốc hội khóa XIV (ảnh Trung tâm báo chí Quốc hội).

Đến ngày 28/7, Quốc hội tiến hành phê chuẩn việc bổ nhiệm Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ nhiệm kỳ mới.

Tại buổi họp báo trước kỳ họp Quốc hội thứ nhất, ông Bùi Văn Cường, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Thư ký, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội khóa XIV cho biết: Tại kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XV sẽ kiện toàn 50 chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước theo quy định của pháp luật.

Đối với khối Quốc hội, sẽ kiện toàn toàn bộ các chức danh có số lượng như hiện nay. Đối với thành viên Chính phủ, Quốc hội sẽ bầu Thủ tướng, phê chuẩn việc bổ nhiệm 4 Phó Thủ tướng và 22 Bộ trưởng, trưởng ngành. Về số lượng Phó Thủ tướng sẽ giảm 1 người so với hiện nay. 


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem