Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Biden-Obama và Trump đua nhau 'lôi kéo' cử tri ở bang chiến trường cuối cùng

Phương Đăng (theo AAP/New Daily) Chủ nhật, ngày 06/11/2022 09:17 AM (GMT+7)
Những tên tuổi lớn nhất trong nền chính trị Dân chủ và Cộng hòa Mỹ - Joe Biden, Barack Obama và Donald Trump - đang tranh giành sự ủng hộ của cử tri ở cùng một bang chiến trường trước cuộc bầu cử giữa kỳ, theo New Daily và AAP.
Bình luận 0
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Biden-Obama và Trump đua nhau lôi kéo cử tri ở bang chiến trường cuối cùng này - Ảnh 1.

Tổng thống Joe Biden và 2 cựu Tổng thống Mỹ Barack Obama - Donald Trump (từ trái sang phải) đều đã có mặt tại Pennsylvania ngày 5/11 để lôi kéo sự ủng hộ của cử tri trong cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ vào ngày 8/11 tới. Ảnh IT

Tổng thống Biden và 2 cựu Tổng thống Mỹ đã đến bang Pennsylvania hôm 5/11 để vận động cử tri bầu cho đảng mình trong cuộc bầu cử giữa kỳ sẽ diễn ra vào ngày 8/11.

Cựu Tổng thống Trump đang thúc đẩy sự ủng hộ của cư tri cho ứng cử viên Thượng viện của Đảng Cộng hòa - bác sĩ nổi tiếng Mehmet Oz hay còn được gọi là Tiến sĩ Oz - và ứng cử viên của Đảng Cộng hòa cho chức thống đốc bang Pennsylvania, ông Doug Mastriano tại một cuộc mít tinh ở Latrobe, phía đông nam Pittsburgh.

Theo các cố vấn, ông Trump cũng đang nỗ lực duy trì sự ủng hộ đối với riêng mình khi ông dự tính khởi động chiến dịch tranh cử vào Nhà Trắng lần thứ 3 sau cuộc bầu cử giữa kỳ.

Điều đó có thể tạo tiền đề cho một cuộc tái đấu giữa ông Biden và Trump, mặc dù một số đảng viên Dân chủ nói rằng, ông Biden có thể sẽ phải từ bỏ cuộc đua và để người khác gánh vác nhiệm vụ giành lấy Nhà Trắng vào năm 2024.

Ông Trump được cho là sẽ tuyên bố tái tranh cử sau đám cưới của cô con gái út Tiffany vào ngày 12/11 tại biệt thự ở Mar-a-Lago.

Trước đó, tại một cuộc mít tinh ở thành phố Sioux, Iowa, ông Trump đã nói với những người ủng hộ rằng hãy "sẵn sàng" và "chúng tôi sẽ giành lại Nhà Trắng cho mình".

Trong khi đó, ông Biden tuyên bố trước đám đông ủng hộ đảng Dân chủ ở Pennsylvania rằng: "Ba ngày nữa sẽ đến một trong những cuộc bầu cử quan trọng nhất trong cuộc đời chúng ta. Kết quả sẽ định hình đất nước chúng ta trong nhiều thập kỷ tới, và sức mạnh đó nằm trong tay các bạn".

Về phần mình, cựu Tổng thống Obama đã có chuyến công du 5 tiểu bang nhằm mục đích ngăn chặn thất bại của đảng Dân chủ trong cuộc bầu cử quốc hội vào ngày 8/11.

Phát biểu tại Pittsburgh, ông Obama đã cảnh báo về động cơ chính trị sau vụ tấn công vào tư dinh Chủ tịch Hạ viện Nancy Pelosi.

"Thói quen này đến từ những đối thủ chính trị ma quỷ, nói những điều điên rồ. Nó tạo ra bầu không khí nguy hiểm", cựu tổng thống Mỹ tuyên bố.

Các nhà dự báo bầu cử phi đảng phái và các cuộc thăm dò cho thấy đảng Cộng hòa có ưu thế hơn để giành quyền kiểm soát Hạ viện sau cuộc bầu cử vào ngày 8/11 trong khi sẽ có cuộc "soán ngôi" giữa 2 đảng ở Thượng viện.

Cả hai đảng đều đổ dồn sự chú ý vào Pennsylvania vì lịch sử cử tri xoay vòng từ đảng này sang đảng khác trong bốn cuộc bầu cử tổng thống vừa qua ở bang này và vì tầm quan trọng chiến lược của cuộc bầu cử giữa kỳ.

David Dix, một chiến lược gia chính trị ở Philadelphia từng làm việc trong các chiến dịch của hai đảng, nhận định rằng, việc các nhân vật quan trọng đều xuất hiện tại Pennsylvania đã thể hiện tầm quan trọng của bang chiến địa này.

"Một lần nữa, Pennsylvania là tâm điểm chính trị của đất nước. Cán cân Thượng viện và Hạ viện sẽ được định đoạt ở đây vào ngày 8/11", ABC News dẫn lời ông David Dix nhấn mạnh.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem