Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hy vọng cho Joe Biden và đảng Dân chủ khi 'làn sóng đỏ' của đảng Cộng hòa chậm lại

Phương Đăng (theo Sandard) Thứ tư, ngày 09/11/2022 16:07 PM (GMT+7)
Cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Mỹ diễn ra kịch tính đến mức khiến các nhà quan sát không rõ liệu đảng Cộng hòa có giành được quyền kiểm soát Quốc hội từ đảng Dân chủ của Tổng thống Joe Biden như các dự đoán trước đó hay không.
Bình luận 0
Bầu cử giữa kỳ Mỹ: Hy vọng cho Joe Biden và đảng Dân chủ khi 'làn sóng đỏ' của đảng Cộng hòa chậm lại - Ảnh 1.

Bé gái nằm chơi dưới sàn nhà trong khi chờ mẹ bỏ phiếu trong cuộc bầu cử giữa kỳ ở Mỹ. Ảnh AP

Theo Standard, một điểm sáng cho đảng Dân chủ đó là ứng cử viên John Fetterman đã giành được chiến thắng quan trọng khi đánh bại bác sĩ nổi tiếng của đảng Cộng hòa Mehmet Oz để giành một ghế Thượng viện ở Pennsylvania. Chiến thắng của ông Fetterman giúp củng cố cơ hội cho đảng Dân chủ nắm giữ quyền kiểm soát Thượng viện. Đây cũng là ghế thượng viện "đổi màu" bởi người đang giữ ghế này là Pat Toomey, đảng Cộng hòa.

Hiện cả đảng Dân chủ và đảng Cộng hòa đều giành được 48 ghế Thượng viện, sau khi ứng viên đảng Cộng hòa ở bang Alaska giành chiến thắng.

Tại Hạ viện, đảng Cộng hòa giành được 8 ghế từng do đảng Dân chủ kiểm soát, gồm ba ghế ở bang Florida, một ghế ở bang Tennessee, một ghế ở Virginia, một ghế ở New Jersey, một ghế ở Georgia và một ghế ở Texas.

Đảng Dân chủ giành được ba ghế từng do đảng Cộng hòa kiểm soát ở Hạ viện, gồm một ghế ở Ohio, một ghế ở Illinois và một ghế ở Bắc Carolina. Tổng số ghế đảng Cộng hòa và đảng Dân chủ giành được ở Hạ viện hiện lần lượt là 195 và 174.

Bầu không khí lo lắng ở Nhà Trắng dường như đã được cải thiện khi những dấu hiệu ban đầu cho thấy triển vọng của đảng Dân chủ có vẻ tốt hơn dự kiến.

Chủ tịch Hạ viện Nancy  Pelosi - người vừa đánh bại đối thủ đảng Cộng hòa John Dennis trong cuộc đua tại Khu vực Bầu cử số 11 của bang California - đã mạnh mẽ tuyên bố rằng "rõ ràng các thành viên đảng Dân chủ ở Hạ viện và các ứng viên đang vượt xa kỳ vọng trên toàn quốc".

"Rất cảm ơn các tình nguyện viên cơ sở của chúng tôi đã tạo điều kiện cho mọi cử tri có tiếng nói của họ trong nền đân chủ của chúng ta", bà Pelosi cho hay.

Khi công việc kiểm phiếu vẫn đang diễn ra, quyền kiểm soát Thượng viện dường như sẽ được quyết định tại các trận chiến then chốt ở Arizona, Georgia và Nevada.

Theo dữ liệu từ Dự án Bầu cử Mỹỳ, hơn 46 triệu người Mỹ đã bỏ phiếu trước Ngày bầu cử 8/11, bằng thư hoặc đi bỏ phiếu sớm trực tiếp. Các quan chức bầu cử tiểu bang cảnh báo rằng, việc đếm những lá phiếu đó sẽ mất nhiều thời gian và điều đó đồng nghĩa với việc kết quả bầu cử sẽ không thể công bố sớm trong một sớm một chiều.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem