Bầu cử Mỹ 2024: Vì sao tỷ phú Elon Musk ủng hộ ông Donald Trump?

Quang Minh (Theo Newsweek) Chủ nhật, ngày 27/10/2024 11:18 AM (GMT+7)
Tại sao tỷ phú Elon Musk lại đổ nhiều tiền và công sức vào một nhiệm kỳ tổng thống tiềm năng của ông Trump?
Bình luận 0
Bầu cử Mỹ 2024: Vì sao tỷ phú Elon Musk lại ủng hộ ông Donald Trump? - Ảnh 1.

Tỷ phú Elon Musk đã ủng hộ 75 triệu cho chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ảnh AP

Tỷ phú Elon Musk, một trong những người ủng hộ ứng cử viên tổng thống đảng Cộng hòa Donald Trump, đã nhận được lời khen ngợi từ cựu tổng thống. Ông "là một nhà lãnh đạo ngành công nghiệp có một không hai trong một thế hệ, và bộ máy quan liêu liên bang tan vỡ của chúng ta chắc chắn có thể hưởng lợi từ những ý tưởng và hiệu quả của ông ấy", ông Trump nói với Newsweek.

Nhưng sự tôn trọng và ngưỡng mộ lẫn nhau này không phải lúc nào cũng thắng thế. CEO của Tesla và SpaceX đã chính thức công khai sự ủng hộ của ông dành cho ông Trump trong cuộc chạy đua trở thành tổng thống Mỹ tiếp theo vào ngày 13/7. Elon Musk- cựu đảng viên Dân chủ- đã đổi phe, đổ hàng triệu đô la vào ủy ban America PAC ủng hộ ông Trump.

Mới đây vào năm 2022, tỷ phú Musk đã đăng trên X, rằng ông đã "ủng hộ mạnh mẽ Obama làm Tổng thống" vào năm 2007, đã quyên góp hàng nghìn đô la cho cả Obama và ứng cử viên Dân chủ Hillary Clinton vào năm đó. Các khoản quyên góp bổ sung cho bà Clinton diễn ra trong chiến dịch tranh cử năm 2015 của bà, và tỷ phú Musk đã chỉ trích tính cách của ông Trump trong một cuộc phỏng vấn năm 2016 với CNBC.

Mặc dù đã bỏ phiếu cho ông Biden vào năm 2020, nhưng kể từ đó, ông Musk vẫn quyên góp cho các tổ chức Cộng hòa, mặc dù tỷ phú này đã nói vào năm 2021 rằng ông "muốn tránh xa chính trị".

Sự ủng hộ mạnh mẽ hơn của ông Musk đối với chương trình nghị sự của Đảng Cộng hòa dường như xuất hiện cùng thời điểm ông tiếp quản Twitter vào tháng 11/2022, khi đăng bài vào ngày 7/11 nói rõ rằng: "Tôi khuyên bạn nên bỏ phiếu cho Quốc hội Cộng hòa, vì chức Tổng thống là của Đảng Dân chủ".

Trước khi chính thức ủng hộ ông Trump vào tháng 7, sự ủng hộ của ông Musk dành cho ứng cử viên tổng thống của đảng Cộng hòa bắt đầu xuất hiện công khai trên X vào tháng 3/2024, khi ông gọi những người chỉ trích ông Trump là mắc "Hội chứng rối loạn Trump (TDS)".

Vậy, tại sao ông Musk lại đổ nhiều tiền và công sức vào một nhiệm kỳ tổng thống tiềm năng của ông Trump? Từ những cách tiếp cận tương tự đối với việc bãi bỏ quy định cho đến việc thống nhất quan điểm về ý thức hệ giới tính và quyền của người chuyển giới, CEO của Tesla có thể cảm thấy khoản đầu tư hàng tỷ đô la của mình vào việc ủng hộ chiến thắng của ông Trump vào tháng 11 sẽ được đền đáp.

 Bãi bỏ quy định và chính sách không gian

Sự ủng hộ của tỷ phú Elon Musk dành cho ông Donald Trump trong cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024 dường như gắn chặt với mong muốn bãi bỏ đáng kể quy định của chính phủ, đặc biệt là trong lĩnh vực thám hiểm không gian. Ông Musk đã nhiều lần lập luận rằng các quy định quá mức cản trở sự đổi mới và cản trở những gì ông coi là tiến bộ hướng tới việc trở thành một loài đa hành tinh - một mục tiêu cốt lõi của công ty SpaceX của ông.

Trong một loạt bài đăng trên X, tỷ phú Musk đã bày tỏ mối quan ngại của mình về tác động của việc quản lý quá mức đối với tương lai của nước Mỹ trong lĩnh vực không gian. "Bỏ phiếu cho Trump là bỏ phiếu cho sao Hỏa! Nếu chúng ta không ngăn chặn tình trạng siết chặt chậm chạp do việc quản lý quá mức đang diễn ra ở Mỹ, chúng ta sẽ không bao giờ trở thành một nền văn minh đa hành tinh", ông Musk nói.

Các bài đăng của tỷ phú Musk về vấn đề này dường như xuất phát từ những trở ngại về mặt pháp lý mà SpaceX đã gặp phải trong quá khứ. Bao gồm sự chậm trễ trong việc phê duyệt phóng và các hạn chế do nhiều cơ quan liên bang áp đặt.

Ông tin rằng nhiều quy định này đã lỗi thời hoặc gây gánh nặng không cần thiết, làm chậm quá trình đổi mới trong các công ty của ông và những nơi khác. "Nếu không có cải cách đáng kể của chính phủ, luật pháp và quy định sẽ ngày càng tệ hơn mỗi năm cho đến khi mọi nỗ lực lớn, từ đường sắt cao tốc giữa các thành phố của chúng ta đến việc biến cuộc sống thành đa hành tinh, về cơ bản là bất hợp pháp", ông Musk tuyên bố.

Chương trình giảm sự giám sát của chính phủ của ông Trump trong tương lai nếu ông đắc cử, dường như phù hợp với tầm nhìn của tỷ phú Musk.

Ông Musk đã đề xuất thành lập "Bộ Hiệu quả Chính phủ". Ông Musk đề xuất một bộ phận như vậy sẽ kiểm toán các cơ quan liên bang để xác định và loại bỏ các quy định không cần thiết. Vai trò tiềm năng của Musk trong sáng kiến này có thể cung cấp cho ông ảnh hưởng để định hình lại các khuôn khổ pháp lý hiện đang ảnh hưởng đến SpaceX.

"Với việc ông Trump nhậm chức, tỷ phú Musk có thể mong đợi một môi trường pháp lý thuận lợi hơn cho các dự án của mình, bao gồm Tesla và SpaceX. Giống như nhiều tỷ phú ở Thung lũng Silicon, tỷ phú Musk phản đối mọi hạn chế đối với những gì ông coi là quyền tự do cá nhân của mình", Tiến sĩ Michael Breen, phó giáo sư tại Trường Luật và Chính phủ thuộc Đại học Dublin City, Ireland, chia sẻ với Newsweek.

 Giảm thuế và vai trò của chính phủ

Sự phù hợp giữa tham vọng của ông Musk và các đề xuất chính sách của ông Trump càng được nhấn mạnh hơn qua đề xuất bổ nhiệm ông Musk làm "bộ trưởng cắt giảm chi phí" của ông Trump. "Ông ấy đang rất muốn làm điều này", ông Trump nói trong lần xuất hiện gần đây trên Fox News.

Một vai trò như vậy có thể khiến tỷ phú Musk đủ điều kiện được hưởng một khoản trợ cấp thuế đặc biệt trị giá hàng chục tỷ đô la. Theo một báo cáo của Rolling Stone, một điều khoản ít được biết đến trong luật thuế có thể cho phép ông Musk hưởng một trong những khoản giảm thuế cá nhân lớn nhất trong lịch sử Mỹ nếu ông Trump thắng cử năm 2024 và bổ nhiệm Musk vào vị trí chính phủ được đề xuất này.

Theo các chuyên gia về thuế và đạo đức chia sẻ với tờ báo, một điều khoản ít được biết đến trong luật thuế có thể cho phép Musk hoãn vô thời hạn thuế thu nhập từ vốn đối với bất kỳ tài sản nào mà ông cần thoái vốn để tuân thủ các quy tắc về đạo đức của chính phủ.

Lợi ích thuế đặc biệt này, chỉ dành cho các quan chức liên bang, sẽ đi kèm với các khoản giảm thuế đáng kể mà ông Musk có thể được hưởng nếu chính quyền Trump mới tiếp tục giảm thu nhập và các loại thuế khác đối với các tỷ phú.

Vì vậy, Musk, hiện là người giàu nhất thế giới với giá trị tài sản ròng là 243,4 tỷ đô la, có khả năng có giá trị tài sản cao hơn hàng tỷ đô la nếu ông đảm nhận một vị trí trong chính phủ trong chính quyền Trump.

Ứng cử viên đảng Dân chủ Kamala Harris có thể không hợp với Musk. Trong chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2019, bà Harris đã ủng hộ việc tăng thuế doanh nghiệp từ 21% lên 35%. Trong khi bà Harris ủng hộ đề xuất ôn hòa hơn của Tổng thống Biden về mức thuế 28%, bà lại thúc đẩy mức tăng mạnh hơn.

Sau đó, khi chấp nhận đề cử của đảng Dân chủ cho cuộc bầu cử tổng thống Mỹ năm 2024, bà Harris đã cam kết sẽ giảm thuế cho tầng lớp trung lưu ở Mỹ, hứa rằng việc cắt giảm thuế của bà sẽ giúp ích cho "hơn 100 triệu người Mỹ".

Kiểm duyệt và Tự do ngôn luận

Kể từ khi mua lại Twitter (nay là X) vào năm 2022, tỷ phú Musk đã định vị mình là "người theo chủ nghĩa tự do ngôn luận tuyệt đối" và đã thực hiện những thay đổi đáng kể đối với chính sách kiểm duyệt nội dung của nền tảng này

Ông Musk đã hủy bỏ các biện pháp bảo vệ ứng dụng cho nhiều nhóm khác nhau và xóa bỏ phần lớn các nhóm tin cậy và an toàn của nền tảng. Điều này dẫn đến những gì các nhà phê bình mô tả là sự gia tăng các bài phát biểu thù địch và thông tin sai lệch không được kiểm soát trên nền tảng.

Ông Musk cũng đã liên kết quan điểm của mình về quyền tự do ngôn luận với America PAC. Nhóm hành động chính trị ủng hộ ông Trump đã thúc đẩy một bản kiến nghị cam kết ủng hộ Tu chính án thứ nhất và thứ hai.

Bản kiến nghị này chỉ nhắm vào những cử tri đã đăng ký ở bảy tiểu bang dao động: Pennsylvania, Georgia, Nevada, Arizona, Michigan, Wisconsin và Bắc Carolina, và PAC đang triển khai giải thưởng 1 triệu đô la mỗi ngày cho một người ký tên may mắn vào bản kiến nghị , diễn ra từ ngày 19/10 cho đến Ngày bầu cử.

Trong nhiệm kỳ tổng thống của mình, ông Donald Trump thường xuyên chỉ trích những gì ông coi là kiểm duyệt (đặc biệt là nội dung bảo thủ) của các công ty truyền thông xã hội và các phương tiện truyền thông chính thống. Điều này lên đến đỉnh điểm trong lệnh hành pháp của ông vào tháng 5/ 2020 nhằm hạn chế các biện pháp bảo vệ theo Mục 230 đối với các công ty truyền thông xã hội.  Sau khi bị cấm trên X (lúc đó là Twitter) vào ngày 6/1/2021, ông Trump đã ra mắt nền tảng truyền thông xã hội của riêng mình, Truth Social, nơi ông gần đây đã chia sẻ những gợi ý thô lỗ của một người dùng khác về bà Harris. Ông Trump đã được tỷ phú Musk khôi phục trên X vào năm 2023.

Gần đây nhất, ông Trump tuyên bố rằng Google đang kiểm duyệt "những câu chuyện hay" về ông, chỉ hiển thị kết quả cho "những câu chuyện dở".

Tiến sĩ Jennifer R. Mercieca, giáo sư Khoa Truyền thông và Báo chí tại Đại học Texas A&M, chia sẻ với Newsweek rằng : "Cả Trump và Musk đều sử dụng sự phẫn nộ để thúc đẩy sự tương tác, cả hai đều sử dụng giao tiếp như một cách để đạt được và duy trì quyền lực, không ai quan tâm đến đạo đức của giao tiếp có trách nhiệm".

"Có một lý do kinh doanh rõ ràng đằng sau sự ủng hộ của Musk dành cho Trump. Công ty truyền thông của ông phát triển mạnh nhờ sự chú ý và tương tác mà những nhân vật gây chia rẽ như ông Trump tạo ra", Breen nói thêm.

Vì ông ấy có thể?

Là người giàu nhất thế giới và kiểm soát một nền tảng truyền thông xã hội phổ biến, ông Musk được cho là có đủ khả năng tài chính và phạm vi để tài trợ và truyền bá bất kỳ thông điệp nào mà ông chọn. Quyền lực này có thể là động lực thúc đẩy việc ủng hộ một ứng cử viên tổng thống.

Tiến sĩ Thomas Gift, Phó Giáo sư Khoa học Chính trị và Giám đốc sáng lập Trung tâm Chính trị Mỹ (CUSP) tại University College London, chia sẻ với Newsweek rằng: "Ở một khía cạnh nào đó, niềm tin của Musk vào quyền tự do ngôn luận, kiểm soát biên giới chặt chẽ hơn, giảm quy định kinh tế và lập trường kém tiến bộ hơn về các vấn đề chuyển giới có thể là những yếu tố khiến ông quyết định ủng hộ ông Trump".

"Mặc dù đây có thể không phải là câu trả lời thỏa đáng nhất, lý do tại sao Musk sẵn sàng đầu tư nhiều tiền bạc và công sức vào chiến thắng của ông Trump có thể chỉ đơn giản là 'vì ông ấy có thể'. Tỷ phú Musk rõ ràng thích thú khi trở thành người phản biện, và không gì phản biện hơn trong giới tinh hoa hơn là theo đuổi chủ nghĩa MAGA (nước Mỹ trên hết) toàn diện", ông nói thêm.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Ý kiến của bạn
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem