Chân dung nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam vừa tái cử nhiệm kỳ mới

PVCT Thứ ba, ngày 30/08/2022 17:10 PM (GMT+7)
Tại Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027, bà Bùi Thị Hoà đã tái cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ.
Bình luận 0

Sau 2 ngày (29 -30/8) làm việc nghiêm túc, khẩn trương, Đại hội Hội Chữ thập đỏ Việt Nam lần thứ XI, nhiệm kỳ 2022-2027 tại Hà Nội đã thành công tốt đẹp.

Chân dung nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ vừa được bầu tái cử nhiệm kỳ mới - Ảnh 1.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc được suy tôn làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Ảnh redcross.org.vn

Đại hội đã thông qua Nghị quyết Đại hội XI Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, nhiệm kỳ 2022-2027 và bầu Ban Thường trực gồm 4 nhân sự: Bà Bùi Thị Hòa – Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; Ông Nguyễn Hải Anh – Phó Chủ tịch Hội; Bà Huỳnh Thị Xuân Lam – Phó Chủ tịch Hội; Ông Vũ Thanh Lưu – Phó Chủ tịch Hội; Ban Thường vụ có 27 nhân sự; Ban Chấp hành gồm 111 nhân sự và Ban Kiểm tra 9 nhân.

 Đại hội đã suy tôn Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc làm Chủ tịch danh dự Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Chủ tịch danh dự của Hội chữ thập đỏ nhiệm kỳ trước đó là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Chân dung nữ Chủ tịch Hội chữ thập đỏ vừa được bầu tái cử nhiệm kỳ mới - Ảnh 2.

Bà Bùi Thị Hoà tái đắc cử chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam nhiệm kỳ mới. Ảnh Báo Nhân đạo.

Bà Bùi Thị Hòa sinh năm 1965, quê quán: Xã Tân Lập, huyện Lạc Sơn, tỉnh Hòa Bình; trình độ chuyên môn Cử nhân Luật; Tiến sĩ Triết học.

Cuối năm 2021, khi đang trên cương vị Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam khóa XII, bà Bùi Thị Hoà đã nhận quyết định của Ban Bí thư điều động, phân công giữ chức Bí thư Đảng đoàn Hội Chữ thập đỏ Việt Nam. Sau đó được bầu giữ chức Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Việt Nam khoá X.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem