Bầu Đức giữ lời hứa, ĐT Việt Nam mơ dự World Cup 2026

Tùng Lâm Thứ sáu, ngày 05/08/2022 21:10 PM (GMT+7)
Bầu Đức sẽ giữ lời hứa hỗ trợ hết mình nếu như bóng đá Việt Nam đặt mục tiêu đến World Cup 2026. Việc còn lại chỉ còn chờ vào VFF.
Bình luận 0

Mới đây, Ủy ban điều hành Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC) đã công bố thể thức thi đấu vòng loại World Cup 2026. Do VCK World Cup 2026 tăng lên 48 đội nên khu vực châu Á sẽ có 8 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa. Điều này đồng nghĩa với việc cơ hội góp mặt ở ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh tăng lên đáng kể. Trước đó châu Á chỉ có 4 suất trực tiếp và 1 suất play-off liên lục địa, giờ có thêm 4 suất nên cơ hội dành cho tuyển Việt Nam hay một vài đội chiếu dưới bỗng chốc rộng mở.

Quay về thời điểm cách đây 3 năm, trong một cuộc nói chuyện cùng giới truyền thông ngay trên sân tập ở trung tâm huấn luyện Hàm Rồng, bầu Đức đã sớm nghĩ chuyện FIFA tăng số đội tham dự World Cup lên con số 48. Những lời tiên tri của bầu Đức đã nhanh chóng trở thành sự thật.

Bầu Đức giữ lời hứa, ĐT Việt Nam mơ dự World Cup 2026 - Ảnh 1.

Những dự đoán của bầu Đức đã trở thành sự thật.

Thậm chí ông chủ của HAGL còn có những chia sẻ về đường hướng giúp tuyển Việt Nam tham dự World Cup 2026. Cụ thể, ông nói: ‘Chúng ta đang có lứa trẻ tốt, đang đi đúng hướng nên vài năm sau hoàn toàn có thể có lứa cầu thủ hau hơn Công Phượng, Quang Hải. Chính vì vậy chúng ta cần phải có nguồn lực tài chính đủ mạnh và VFF cũng phải đi đúng hướng.

Vấn đề tài chính cho đội tuyển thi đấu giao hữu ở châu Âu hay mời các đội bóng mạnh cọt xát là không khó. Ở Việt Nam không thiếu gì những ông bầu, nhưng doanh nghiệp tâm huyết. Chỉ cần mỗi người chung một tay thì việc bóng đá Việt Nam đi World Cup là quá đơn giản. Vấn đề còn lại chỉ còn nằm ở cách làm của Liên đoàn bóng đá Việt Nam VFF”.

Như vậy theo chia sẻ của bầu Đức, ngoài vấn đề tài chính thì điều quan trọng là cách làm của VFF ra sao. Hiện tại VFF vẫn chưa đặt ra mục tiêu, kế hoạch cụ thể để biến giấc mơ World Cup thành hiện thực. Chỉ biết rằng bóng đá Việt Nam không đứng ngoài cuộc đua đến với sân chơi lớn nhất hành tinh diễn ra vào năm 2026.

VFF muốn tính toán kỹ lưỡng trước khi chính thức bắt tay vào công việc. Tất cả đều phải nghiên cứu con đường tốt nhất nhằm giúp tuyển Việt Nam đi vào lịch sử. Phải cùng nhau thừa nhận rằng trong những năm gần đây VFF đã có những thay đổi tích cực. Việc VFF đã thay đổi cách làm việc rất nhiều với tinh thần cầu thị hơn, vì vậy từ đó bóng đá Việt Nam liên tục gặt hái thành công.

Bầu Đức giữ lời hứa, ĐT Việt Nam mơ dự World Cup 2026 - Ảnh 2.

Bầu Đức hứa sẽ hỗ trợ tối đa cho ĐT Việt Nam để hướng tới World Cup 2026.

Từ những thành công trong những năm gần đây, người hâm mộ hoàn toàn có thể kỳ vọng vào giai đoạn thành công mới của bóng đá Việt Nam. Cụ thể hơn là VFF hoàn toàn đủ khả năng vạch ra cho bóng đá Việt Nam một lộ trình trong vài năm tới nhằm đến với World Cup 2026 thay vì nói nhiều hơn làm.

Giờ đây bầu Đức chắc chắn sẽ giữ lời hứa hỗ trợ tối đa cho ĐT Việt Nam hướng tới World Cup, câu chuyện còn lại đang chờ VFF xử lý. Khi giải quyết vấn đề tài chính, các đội tuyển sẽ được tạo cơ hội tập huấn ở các nền bóng đá phát triển trên diện rộng từ lứa trẻ đến ĐTQG. Còn cụ thể tập huấn thế nào, tập huấn ở đâu là vấn đề của những người làm bóng đá như VFF. Người hâm mộ đang rất mong chờ VFF làm thế nào với giấc mơ World Cup 2026 và cũng chờ xem bầu Đức thực hiện tuyên bố như trước đó đến đâu.

Trong bốn năm nữa, nhiều trụ cột của ĐT Việt Nam có thể nghỉ thi đấu, bên cạnh đó VFF và HLV Park Hang-seo cũng khả năng không tiếp tục làm việc cùng nhau. Hợp đồng của ông Park và VFF sẽ chính thức hết hạn vào tháng 1/2023. Chính vì vậy VFF cũng phải tính toán đến những khả năng có thể xảy ra trong khoảng thời gian này. Điều quan trọng nhất là ĐT Việt Nam có một tiền đề rất tốt là vào tới vòng loại cuối World Cup 2026 khu vực châu Á.

Ngoài ra World Cup luôn là câu chuyện dài, cần phải quan tâm nhiều tới các cầu thủ trẻ, đặc biệt là lứa cầu thủ sẽ bước vào độ tuổi chín trong 3-4 năm nữa.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem