Để giành vé dự World Cup 2026, Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền?

Thứ tư, ngày 03/08/2022 18:40 PM (GMT+7)
Theo nhận định của chuyên gia, Việt Nam đang đứng trước cơ hội lớn để giành vé dự World Cup 2026, vì vậy, VFF cần mạnh tay đầu tư và phát triển đội bóng.
Bình luận 0

Việc Liên đoàn bóng đá thế giới (FIFA) nâng cấp số đội từ 32 lên 48 tại VCK World Cup 2026 mở ra cơ hội cho nhiều đội bóng trên toàn thế giới, trong đó có Việt Nam. Theo thông báo trên trang chủ của Liên đoàn bóng đá châu Á (AFC), sẽ có thêm 4 suất dự ngày hội bóng đá lớn nhất hành tinh, đồng nghĩa với việc có tổng cộng 8,5 suất cho khu vực châu Á.

Để giành vé dự World Cup 2026, Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền? - Ảnh 1.

ĐT Việt Nam đứng trước cơ hội giành vé dự World Cup 2026.

Với những sự thay đổi, viễn cảnh ĐT Việt Nam góp mặt tại sân chơi hàng đầu thế giới đang rộng mở hơn bao giờ hết, và chắc chắn, đó chính là mục tiêu số một mà Những chiến binh Sao vàng hướng tới trong 4 năm nữa.

Tuy nhiên, để chạm đến tham vọng, các cầu thủ của chúng ta cần phải tập luyện một cách chăm chỉ và bài bản ngay ở thời điểm hiện tại. Đứng trước ngưỡng cửa “vươn tầm biển lớn”, BLV Quang Huy cho rằng, ĐT Việt Nam sẽ có thêm nhiều cơ hội, tuy nhiên, những cuộc cạnh tranh vẫn sẽ rất khốc liệt, thậm chí còn căng thẳng hơn khi số trận đấu tăng lên.

“Rõ ràng việc FIFA tăng số đội tham dự ở kỳ World Cup2026 lên thành 48 khiến cơ hội của chúng ta cũng cao lên. Chỉ có điều so với vòng loại World Cup 2022, kỳ vòng loại tới các đội phải thi đấu 4 vòng, nên cần phải có sự chuẩn bị kỹ về mặt con người, thể lực…”.

Ở thời điểm hiện tại, ĐT Việt Nam đang sở hữu một lứa cầu thủ được cho là tài năng và thành công bậc nhất trong lịch sử. Tuy nhiên sau 4 năm nữa, nhiều trụ cột sẽ không còn gắn bó với màu áo tuyển, trong khi tương lai của HLV Park Hang-seo cũng bị đặt nhiều dấu hỏi.

Để giành vé dự World Cup 2026, Việt Nam cần đầu tư bao nhiêu tiền? - Ảnh 2.

Việt Nam đau đầu với bài toán đầu tư cho đội bóng.

Dẫu vậy, theo quan điểm của BLV Quang Huy, đây không phải vấn đề đáng lo: “Tôi nghĩ chúng ta cũng không phải lo lắng bởi bóng đá thì luôn có sự thay đổi. Sau khi biết được thể thức thi đấu mới, chúng ta phải có một chiến lược tốt, trong đó đặc biệt là chăm sóc cầu thủ trẻ. V.League phải có sự tiến bộ, trở thành môi trường rèn giũa thực chiến”.

Đồng tình với BLV Quang Huy, BLV Quang Tùng cũng khẳng định, VFF cần đặc biệt quan tâm, đầu tư để phát triển lứa cầu thủ trẻ ngay từ bây giờ: “World Cup 2026 còn 4 năm nữa nhưng thực tế chúng ta chỉ có 3 năm chuẩn bị để bước vào vòng loại. Điều quan trọng lúc này là chất lượng của các giải VĐQG, sự quan tâm tới các tuyến trẻ và bài toán đầu tư cụ thể là bao nhiêu tiền. Các quốc gia đặt mục tiêu dự World Cup họ thường phải chi hàng chục triệu USD. Đó là bài toán không dễ với Việt Nam”.

Với 8,5 suất dự VCK World Cup 2026 cho khu vực châu Á thì theo dự đoán đã có tới 5 suất thuộc về những ông lớn như Hàn Quốc, Nhật Bản, Australia, Iran, Ả Rập Saudi. Vì vậy, chỉ còn 3,5 suất dành cho những đội bóng ngang tầm Việt Nam.

BLV Quang Tùng nhận định thêm, cơ hội với ĐT Việt Nam cũng đồng thời là cơ hội cho những Thái Lan, Indonesia, Uzbekistan, Syria, Bahrain, Jordan hay Oman,... Thậm chí, cánh cửa của những nước này còn có thể rộng mở hơn, bởi họ luôn sẵn sàng chi mạnh tay để đầu tư cho sự phát triển của đội bóng.

Mộc Miên (Theo Bóng đá)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem