Bầu Đức cay đắng nói về CLB TP.HCM và "vấn nạn" 1 ông chủ 5 đội bóng

Quốc An (tổng hợp) Thứ bảy, ngày 06/07/2019 10:47 AM (GMT+7)
Trả lời báo chí trong buổi lễ ký kết hợp đồng của tiền đạo Công Phượng với CLB Sint Truidense VV, bầu Đức tỏ ra rất bi quan về việc CLB TP.HCM khó có thể lên ngôi vương ở V.League 2019.
Bình luận 0

Sáng ngày 5/7, tại Thành phố Hồ Chí Minh đã diễn ra buổi lễ ký kết hợp đồng chính thức giữa CLB HAGL và CLB Sint Truidense VV (Bỉ). Theo đó, tiền đạo Nguyễn Công Phượng sẽ sang khoác áo đội bóng Bỉ theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm.

img

Bầu Đức hiện diện trong ngày Công Phượng ký hợp đồng với CLB Sint Truidense VV.

Như vậy, tiền đạo sinh năm 1995 đã trở thành cầu thủ Việt Nam đầu tiên sang Bỉ chơi bóng, đồng thời mở ra con đường sang châu Âu chơi bóng cho nhiều đồng nghiệp cùng trang lứa. Trong buổi lễ ký hợp đồng, Công Phượng tỏ ra rất hào hứng trước viễn cảnh được thi đấu trong một môi trường bóng đá đỉnh cao:

“Tôi rất vui và hạnh phúc khi chính thức khoác áo Sint-Truidense để thi đấu thi đấu tại giải VĐQG Bỉ. Đó là bước ngoặt lớn trong sự nghiệp cầu thủ của tôi. Tôi hứa sẽ cố gắng hết sức tập luyện để có cơ hội ra sân”.

Cũng tại buổi lễ này, trước câu hỏi của phóng viên nhận định về cơ hội giành chức Vô địch của CLB TP.HCM ở V.League 2019, ông bầu Đoàn Nguyên Đức cho biết rất khó để đoàn quân của HLV Chung Hae-soung có thể lên ngôi vương ở mùa giải năm nay vì bị… ép phe:

“Thử hỏi HAGL vô địch làm sao, lúc đưa U19 lên đá khi đó tụi nhỏ mới 18 tuổi đã lên bờ xuống ruộng rồi (V.League 2015), trụ hạng được phải kêu tụi nhỏ là sư phụ rồi. Mới 18 tuổi mà đá với các đàn anh lớn hơn không rớt hạng là hên.

Mà tôi hỏi vô địch làm gì. Tôi dám khẳng định bóng đá Việt Nam ngoài các đội bóng có chung ông chủ không đội nào vô địch được, kể cả TP.HCM, TP.HCM mà vô địch, mất gì tôi cũng mất, tôi dám khẳng định như thế. Không ai để cho đội đó vô địch được đâu.

Tại vì sao ư? Một mình họ sao đá lại 5 đội bóng kia, không bao giờ có chuyện đó. Thử hỏi, trên thế giới này làm gì có chuyện 1 người đánh lại 5 người, chỉ tôi xem thử. Dù có ốm mấy đi chăng nữa, 5 người ốm đánh 1 người mập cũng chết thôi” – Bầu Đức khẳng định.

Theo ông chủ của CLB HAGL, đội bóng phố Núi chỉ thi đấu “tròn vai” để giữ hạng ở V.League, và sẽ tạo điều kiện hết mình để các cầu thủ của mình được ra nước ngoài chơi bóng bởi giải VĐQG Việt Nam vẫn còn tồn đọng nhiều bất cập:

“Nếu có cầu thủ nào của HAGL được các đội bóng nước ngoài đề nghị là tôi sẽ cho đi. Chỉ đá tàm tạm trong nước cho vui thôi, giữ hạng. Chớ làm sao mà vô địch được, đời nào có chuyện đó, không bao giờ xảy ra luôn.

Đó là lý do tôi khẳng định TP.HCM không bao giờ vô địch được, tôi dám nói 1 câu như thế. Có đưa Messi về đá cũng không giành được chức vô địch, chắc chắn luôn. Dễ gì mà thắng được 5 trận, không đơn giản.

Nhưng những đội kia muốn thắng được 5 trận dễ lắm, bụp 1 cái là thắng ngay. Vậy làm sao mà TP.HCM hay đội khác vô địch được V.League”.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem