Bầu Đức từng nói gì về việc Kiatisak trở lại HAGL?

Đông Hưng Thứ ba, ngày 03/01/2017 18:02 PM (GMT+7)
Những ngày qua, tương lai của HLV Kiatisak nóng trở lại khi LĐBĐ Thái Lan (FAT) chốt ngày hai bên đàm phán gia hạn. Nếu mọi chuyện thất bại, Kiatisak hoàn toàn có thể chuyển sang dẫn dắt ĐT Indonesia hay trở lại HAGL… Có một thực tế là giữa bầu Đức và HLV Kiatisak vẫn giữ mối liên hệ thân thiết và cách đây 2 năm ông từng để cập chuyện có nên đưa “Zico Thái” trở lại phố Núi.
Bình luận 0

Tại AFF Cup 2016, ĐT Thái Lan xuất sắc bảo vệ thành công ngôi vô địch. Thế nhưng điều đó không thực sự kiến LĐBĐ Thái Lan (FAT) hài lòng, đặc biệt là Chủ tịch Somyot Poompunmuang, người từng đặt tham vọng đưa ĐTQG nước ngày có mặt ở VCK World Cup 2018. Nên nhớ, tại vòng loại World Cup thứ 3 khu vực châu Á, ĐT Thái Lan đá 5 trận, thua 4 và chỉ hòa 1, có 1 điểm và gần như đã hết cơ hội đua tranh vé tới Nga.

img

Bầu Đức khẳng định Kiatisak vẫn là "lính" của ông. Ảnh. IT.

Đứng đầu Đông Nam Á giờ không còn là điều gì to tát với người Thái khi tham vọng của họ là vào tốp đầu châu lục, đồng thời bơi ra biển lớn thế giới. Vậy nên, cái thông tin FAT liên hệ với Alejandro Sabella, người từng đưa ĐT Argentina vào tới chung kết World Cup 2014, không phải là không có cơ sở. Bản thân HLV Kiatisak cũng biết cái thế chông chênh của mình nên đã bóng gió, nếu như không được FAT tiếp tục tin tưởng, ông có thể chuyển sang dẫn dắt một CLB nào đó của Thái Lan, hoặc sang Indonesia làm việc, thậm chí là trở lại dẫn dắt HAGL…

Theo thông tin mới nhất, vào 11.1 tới đây, HLV Kiatisak và FAT sẽ ngồi lại để đàm phán về hợp đồng mới. HLV Kiatisak muốn tiếp tục công việc, FAT cũng muốn trao cho nhà cầm quân 43 tuổi này thêm cơ hội bằng bản hợp đồng kéo dài tới 2019. Thế nhưng khi chưa có chữ ký chính thức, mọi thứ đều có thể xảy ra. Trường hợp cuộc đàm phán giữa hai bên đổ bể, HLV Kiatisak sẽ ngậm ngùi chia tay “Voi chiến” để tìm công việc mới.

img

HLV Kiatisak chuẩn bị đàm phán gia hạn với LĐBĐ Thái Lan.

Nếu viễn cảnh trên xảy ra, cơ hội sẽ đến với các CLB hàng đầu Thái Lan, với ĐT Indonesia và cả HAGL. Cách đây không lâu, khi được báo chí hỏi về thông tin có quan tâm đến việc mời HLV Kiatisak trở lại phố Núi, Giám đốc Điều hành Huỳnh Mau nói rằng, hiện Ban lãnh đạo đặt niềm tin vào HLV Nguyễn Quốc Tuấn và không có ý định lôi kéo Kiatisak…

Thế nhưng câu trả lời ấy đến trong thời điểm Kiatisak còn hợp đồng với FAT và chuẩn bị thương thảo ký tiếp, còn nếu “Zico Thái” là người tự do, tin rằng HAGL cũng không thể đứng ngoài cuộc. Bầu Đức vốn rất kỳ vọng vào lứa Học viện HAGL JMG Arsenal có thể mang tới bước đột phá cho bóng đá Việt Nam. Nhưng muốn trò giỏi thì cần phải có một ông thầy tài năng, biết cách tìm vàng, mài ngọc… Mà Kiatisak lại là một con người như thế.

img

HAGL có dấu hiệu bị "V.League hóa".

Kiatisak hiểu về bóng đá Đông Nam Á và cả Việt Nam, triết lý bóng đá của ông là ban bật bỏ, phối hợp nhóm và đẹp mắt… đúng tiêu chí mà bầu Đức cùng HAGL theo đuổi. Cũng cần nói thêm rằng, những năm qua, Kiatisak luôn dành sự quan tâm đặc biệt cho những Công Phượng, Xuân Trường hay Tuấn Anh, đồng thời đánh giá rất cao khả năng của những cầu thủ này…

Còn nhớ năm 2014, khi lứa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal trình làng và làm mưa làm gió ở khu vực, bầu Đức từng đề cập tới chuyện có nên mời Kiatisak về dẫn dắt những “gà nòi” của mình. Nhà tài phiệt phố Núi khẳng định, Kiatisak vẫn là “lính” của mình và gọi nào lúc là về lúc đó. “Tôi khẳng định nhé, tôi muốn bắt “Sắc” về đội lúc nào cũng được và bây giờ vẫn thế thôi. Việc “Sắc” là người của LĐBĐ Thái Lan hay của ai đó tôi không biết, nhưng hiện nay “Sắc” vẫn là lính của tôi, tôi… điều được tất cả”, bầu Đức cho hay.

Lứa 1 của Học viện HAGL JMG Arsenal đã trải qua 2 mùa giải V.League. Họ đã có những trải nghiệm quý giá, được tích lũy nhiều kinh nghiệm quý báu và ngày càng trưởng thành. Thế nhưng có một thực tế khó chối cãi là lối chơi của HAGL ngày một bị “V.League hóa”, tức thay vì ban bật nhỏ, phối hợp nhóm đẹp mắt như từng được học, giờ đây họ sử dụng nhiều đường chuyền dài và rất thường xuyên đưa bóng ra biên để tạt cánh vào trong. Khi dẫn dắt U21 HAGL dự giải U21 Quốc tế 2016, HLV Graechen phát hiện ra điều này và rất buồn. Trên khán đài, bầu Đức cũng chỉ còn biết lắc đầu ngán ngẩm. Rõ ràng, bao công sức, tiền bạc và tâm huyết mà ông bỏ ra, không phải để đối lấy một HAGL chẳng khác biệt so với phần còn lại của V.League.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem