Bầu Hải: “Nếu Messi biết tiếng Việt và gặp tôi, chắc đã cao 1m75”

Quốc Hải Thứ năm, ngày 15/04/2021 16:10 PM (GMT+7)
Đây là chia sẻ vui của ông Trần Thanh Hải (bầu Hải) - Chủ tịch Nutifood, khi ông bầu này nói về giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia dành cho cải thiện chiều cao trẻ em Việt Nam - đặc biệt là trẻ thấp còi…
Bình luận 0

Theo ông Trần Thanh Hải (bầu Hải), sau hơn 5 năm đào tạo, lứa cầu thủ của Học viện NutiFood đã thay đổi hẳn về thể trạng, đặc biệt là chiều cao. Hiện lứa cầu thủ này có độ cao trung bình từ 1m7 - 1m8.

Bầu Hải: “Ngày xưa nếu Messi biết tiếng Việt và gặp tôi thì chắc đã cao 1,75m chứ không phải 1,7m…” - Ảnh 1.

Ông Trần Thanh Hải (bầu Hải) - Chủ tịch NutiFood chia sẻ về việc phát triển các chế độ dinh dưỡng cho trẻ em thấp còi...

Mới đây, Học viện NutiFood đã hạ SLNA trên chấm đá 11m để giành vé vào trận chung kết U19 Quốc gia năm 2021. Phải biết rằng, trận đấu giữa Học viện NutiFood và U19 SLNA được ví như "chung kết sớm" của VCK U19 Quốc gia năm 2021, khi U19 SLNA có lối chơi rất khó chịu nhưng trong cả 90 phút thi đấu, Học viện NutiFood đã cho thấy được sự trưởng vượt bậc so với màn trình diễn ở VCK U17 năm 2020.

"Mọi thứ đã thay đổi rất lớn ở trận bán kết U19 Quốc gia năm 2021, Học viện NutiFood đã cải thiện về mọi mặt, từ tâm lý thi đấu đến thể lực. Chuyện này có liên quan gì đến giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia hay không? Tôi nhấn mạnh rằng, có. Đó là cả một sự kết hợp chặt chẽ giữa dinh dưỡng, vận động và giấc ngủ hợp lý, để tạo nên thành tích cho Học viện NutiFood hiện tại", ông Hải chia sẻ.

Cũng theo ông Hải, ngày xưa cầu thủ Messi (Lionel Messi) cũng bị suy dinh dưỡng và thấp còi, nhưng nhờ được chăm sóc dinh dưỡng của chuyên gia nên mới đạt 1m69.

"Nếu ngày xưa Messi biết tiếng Việt và gặp tôi thì chắc đã cao 1m75 chứ không phải 1m69 đâu", bầu Hải nói vui.

Bầu Hải: “Ngày xưa nếu Messi biết tiếng Việt và gặp tôi thì chắc đã cao 1,75m chứ không phải 1,7m…” - Ảnh 2.

Cậu bé Gia Huy ngày nào giờ đã cao tới 1m72 (Ảnh: IT)

Ông Hải cho biết, thời gian qua NutiFood kết hợp với các chuyên gia dinh dưỡng hàng đầu châu Âu (Thụy Điển) để đưa ra nhiều công thức sữa "thuốc" giúp cải thiện chiều cao và dinh dưỡng cho trẻ em Việt. Đặc biệt, trong lứa cầu thủ của HAGL có một cầu thủ thấp còi nhất là "siêu nhân" Gia Huy, nhờ các giải pháp dinh dưỡng của chuyên gia mà cầu thủ trẻ tài năng này đã cải thiện được chiều cao từ 1m28 lên tới 1m72 ở hiện tại.

Sắp tới, với việc ra mắt Viện Nghiên cứu Dinh dưỡng Nutifood Thụy Điển (NNRIS), doanh nghiệp của bầu Hải sẽ mang lại thêm nhiều giải pháp dinh dưỡng góp phần cải thiện thể trạng và nhu cầu dinh dưỡng rất đặc thù cho trẻ em, người tiêu dùng Việt Nam.

Được biết, ông Trần Thanh Hải trước khi trở thành Chủ tịch NutiFood là một doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực bất động sản ở TP.HCM. Dấu ấn quan trọng của người đàn ông này chính là quyết định trở thành nhà tài trợ dinh dưỡng toàn diện cho Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG và đội tuyển U19 Việt Nam (2013-2014).

Khi đó, NutiFood thực sự gây "sốc" bởi lần đầu tiên có một hãng sữa Việt Nam (vốn được người Việt Nam mặc định là sản phẩm cho trẻ em) sử dụng hình ảnh các cầu thủ bóng đá để quảng cáo.

Cuối năm 2014, NutiFood trở thành nhà tài trợ cho CLB HAGL mùa giải 2015 với tổng tài trợ khoảng 15 tỷ đồng - đây là mức tài trợ lớn nhất trước giờ khai cuộc với một CLB chuyên nghiệp.

Giải thích về quyết định có vẻ ngược đời lúc đó, ông Hải nói: "Bóng đá là hình ảnh rõ nét nhất cho câu chuyện về dinh dưỡng bởi môn thể thao đỉnh cao này đòi hỏi thể lực và sức vóc rất lớn. Thực tế ở nhiều giải đấu quốc tế, cầu thủ Việt Nam thường bị yếu thế về thể lực. Đầu giải có thể rất "sung" nhưng càng về sau càng đuối. Theo ông Hải, một nguyên nhân là bữa ăn của các cầu thủ rất tự phát.

Năm 2014, lần đầu tiên trong lịch sử, U19 Việt Nam đi thi đấu quốc tế với hệ thống đầu bếp và bác sĩ riêng để đảm bảo chế độ dinh dưỡng. Và, cũng năm đó, đội tuyển Việt Nam với màn trình diễn tuyệt vời của Công Phượng, Tuấn Anh, Xuân Trường, Văn Toàn…

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem