Bầu Hiển ra tay, Đoàn Văn Hậu tái xuất trận Hà Nội FC - Sài Gòn FC

Thứ tư, ngày 04/11/2020 13:10 PM (GMT+7)
Trước trận đấu then chốt với Sài Gòn FC, bầu Hiển đã truyền thông đẹp mạnh mẽ tới các cầu thủ Hà Nội FC. Đây nhiều khả năng cũng sẽ là trận đấu mà Đoàn Văn Hậu tái xuất sân cỏ.
Bình luận 0

Trước vòng đấu áp chót, Hà Nội FC thua cả về điểm số lẫn quân số. Về điểm số, nhà đương kim vô địch thua Viettel 2 điểm, thua Sài Gòn FC 1 điểm. Còn về quân số, Hà Nội FC sẽ mất đi 2 cầu thủ quan trọng bậc nhất trong hệ thống phòng ngự là trung vệ Thành Chung và tiền vệ trung tâm Lê Tấn Tài. Còn nhớ, ở trận lượt đi giữa 2 đội, Thành Chung cũng không thi đấu, Tấn Tài chưa về, Hà Nội FC chơi với cặp trung vệ Đặng Văn Tới – Bùi Hoàng Việt Anh. Cặp trung vệ trẻ này chưa đủ kinh nghiệm để hoá giải hàng công của đối thủ, Việt Anh lùi một bước, Giovane dứt điểm nhanh, ghi bàn duy nhất của trận đấu.

Bầu Hiển ra tay, Đoàn Văn Hậu tái xuất tại Hà Nội FC - Ảnh 1.

Bầu Hiển và Đoàn Văn Hậu.

Không ngoa nếu nói rằng trận đấu Hà Nội FC vs Sài Gòn FC là cuộc họp thượng đỉnh của V.League. Hà Nội FC có hàng công mạnh nhất, với 29 bàn thắng kể từ đầu mùa và Sài Gòn FC có 28 bàn, sở hữu hàng công mạnh thứ 2. Hơn nữa, đội quân của HLV Vũ Tiến Thành đang nhận được sự phục vụ của cặp tiền đạo hay nhất V.League là Giovanne – Pedro Paulo – cặp đôi cống hiến 18 bàn thắng trong tổng số 28 bàn của Sài Gòn FC. Sẽ rất rủi ro cho Hà Nội FC bởi họ mất đi những cầu thủ phòng ngự tốt nhất của mình trong trận đấu phải giáp mặt với cặp tiền đạo sát thủ nhất năm nay.

Trong những ngày qua, Đoàn Văn Hậu tập luyện rất chăm chỉ và có vẻ như, HLV Chu Đình Nghiêm sẽ tính toán để sử dụng Đoàn Văn Hậu ở trung tâm hàng phòng ngự. Những buổi tập gần đây, Hà Nội FC ghép cặp trung vệ Bùi Hoàng Việt Anh – Đoàn Văn Hậu. Về lý thuyết, đây là sự lựa chọn tối ưu của đội bóng Thủ đô vào thời điểm này. Xét về chiều cao và khả năng không chiến, Văn Hậu cao 1m86, bằng với Pedro Paulo, Bùi Hoàng Việt Anh cao 1m87, thấp hơn Govane chỉ 1 cm và thủ môn Bùi Tấn Trường cao 1m89 cộng thêm lợi thế của đôi tay, Hà Nội FC có thể yên tâm.

Tuy nhiên, vấn đề đáng lo ngại nhất bây giờ là phong độ thời hậu chấn thương của Đoàn Văn Hậu nếu cầu thủ gốc Thái Bình này được thi đấu. Kể từ tháng 8, Đoàn Văn Hậu không chơi một trận đấu chính thức nào và hơn 2 tháng qua dính những chấn thương khá phức tạp. Hà Nội FC lo lắng về điều này nhưng cũng không còn phương án nào tốt hơn.

Ở trận đấu này, Sài Gòn FC chỉ cần một trận hoà bởi trên thực tế, hoà hay thắng, với đội quân của HLV Vũ Tiến Thành, đều có giá trị ngang nhau bởi nếu muốn vô địch, họ vẫn cần phải đánh bại Viettel trên sân nhà ở vòng đấu cuối cùng. Thế nên, Sài Gòn FC có nhiều lựa chọn hơn và ở vòng trước, Viettel chủ hoà và họ đã hoà Hà Nội FC. Xét về mọi mặt, Hà Nội FC đang thất thế hơn so với Viettel và Sài Gòn FC, từ điểm số đến quân số. Trong trường hợp xấu nhất, Hà Nội FC có thể bị biến thành nhà cựu vô địch ngay ở vòng này.

Tình hình đang rất căng với Hà Nội FC, cả về điểm số, cơ hội vô địch và sự căng cứng về tinh thần. Song song với sự chuẩn bị về chuyên môn, nhân sự cho trận đấu với Sài Gòn FC, HLV Chu Đình Nghiêm cần phải giải toả được áp lực tâm lý đang đè nặng lên đôi chân của các cầu thủ. Ban huấn luyện đã họp, đã nói chuyện riêng với các cầu thủ nhưng có lẽ, thời điểm này, không có điều gì tác động lớn đến tinh thần chiến đấu của Hà Nội FC như Bầu Hiển.

"Hà Nội FC là một tập thể, là một gia đình và đã từng nhiều lần vượt qua khó khăn để thành công, lập rất nhiều kỷ lục. Đó là bản sắc của đội bóng và cũng là niềm tự hào của người hâm mộ Thủ đô. Điều quan trọng nhất bây giờ là anh em cầu thủ vào sân với sự thoả mái, chơi bằng tất cả những gì mình có, cố gắng với tất cả những gì có thể, để về sau, dù kết quả thế nào, chúng ta cũng không cảm thấy tiếc nuối", Bầu Hiển truyền thông điệp tới mọi thành viên của Hà Nội FC trước trận quyết chiến, quyết thắng với Sài Gòn FC.

Trong những ngày này, Hà Nội FC nói nhiều về mùa giải 2016, giải đấu mà đội bóng Thủ đô cũng gặp nhiều trục trợ ở những vòng đấu đầu tiên. Cụ thể, 5 vòng đấu của mùa giải ấy, Hà Nội FC được 1 điểm, đứng bét bảng, thua đội đầu bảng Hải Phòng tới 14 điểm nhưng vẫn vô địch vào cuối mùa nhờ hiệu số bàn thắng – bại cao hơn. Bây giờ, Hà Nội FC cũng đang có hiệu số tốt nhất trong số những đội đang tranh chấp chức vô địch…

PV (Theo FPT Play)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem