BĐKH

  • Lợi nhuận từ việc trồng rau màu, nhất là trồng rau hữu cơ có thể đạt 10 triệu đồng/1.000m2 đất, cao gấp 3 - 4 lần so với trồng lúa. Nhiều nông dân tại huyện Ba Tri (tỉnh Bến Tre) đang chuyển đổi đất lúa không hiệu quả sang trồng rau màu đem lại hiệu quả cao.
  • Ảnh hưởng của BĐKH những năm gần đây khiến cho công tác dự báo KTTV gặp nhiều thách thức lớn. Chính vì vậy, việc hiện đại hóa công tác dự báo KTTV là điều cần thiết. Đó cũng là lý do buổi tọa đàm trực tuyến “Tăng cường hiện đại hóa công tác dự báo KTTV” được Bộ TN&MT kết hợp với Báo NTNN/Dân Việt tổ chức.
  • Đó là thông tin được đưa ra tại Hội thảo “Xâm nhập mặn và khô hạn ở ĐBSCL: “Thực trạng – Giải pháp ứng phó – Bảo vệ và Phát triển hạt gạo Việt Nam” diễn ra sáng 20.12 tại thành phố Tân An, tỉnh Long An.
  • Thời gian qua, Hội Nông dân (ND) tỉnh Hậu Giang đã có sự phối hợp tốt với các sở, ngành trong tỉnh, đặc biệt là Sở NNPTNT về công tác tuyên truyền, hướng dẫn, hỗ trợ người dân sản xuất nông nghiệp hàng hoá thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH). Phóng viên Báo NTNN ghi nhận những đánh giá của ông Lê Văn Đời (ảnh) - Phó Giám đốc Sở NNPTNT tỉnh Hậu Giang.
  • Theo ước tính, cứ mỗi mét nước biển dâng cao hơn, sẽ có ít nhất 23% diện tích đất đồng bằng sông Cửu Long (ĐBSCL) bị ngập dưới biển, ít nhất 30 triệu người sẽ bị mất nhà cửa, đất đai, sinh kế tại chính quê hương mình.
  • Trên địa bàn tỉnh Sơn La có 3 nhà máy cấp nước sinh hoạt có quy mô lớn. Nhà máy cấp nước số 1 thành phố khai thác, sử dụng nguồn nước từ hang Thẳm Tát Tòng có công suất 12.000m3/ngày đêm, phục vụ hơn 12.000 hộ dân. Nhà máy cấp nước số 2 khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nậm La, công suất 2.500m3/ngày đêm, cung cấp nước cho 1.000 hộ dân. Nhà máy cấp nước Mai Sơn khai thác, sử dụng nguồn nước suối Nậm Pàn với công suất 4.800m3/ngày đêm, cấp nước cho 2.900 hộ dân.
  • Theo đánh giá của các chuyên gia môi trường, hiện nay vấn đề an ninh nguồn nước (ANNN) đang ngày càng trở nên cấp bách, gay gắt. Đặc biệt, biến đổi khí hậu (BĐKH) đang khiến cho các thách thức về nguồn nước trở nên phức tạp và rất khó lường.
  • Trong 15 năm qua, trong số hơn 471.000 lượt hộ nghèo, hộ chính sách ở tỉnh Sóc Trăng (một tỉnh ven biển ở miền Tây chịu ảnh hưởng nặng nề của biến đổi khí hậu - BĐKH) được vay vốn ưu đãi từ Ngân hàng chính sách xã hội (CSXH), trong đó đã có 124.000 hộ thoát nghèo.
  • “Chúng ta không hoảng hốt mà cần tìm cách làm tốt nhất, khoa học nhất, phù hợp nhất nhằm đồng thời cùng vượt qua thách thức, mang lại những điều tốt hơn cho cuộc sống của gần 20 triệu người dân” – Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh tại Hội nghị về phát triển bền vững ĐBSCL thích ứng biến đổi khí hậu (BĐKH) diễn ra tại TP.Cần Thơ ngày hôm qua (27.9).
  • Từ nay đến 2020, sẽ giải ngân 1 tỷ USD cho ĐBSCL để làm một số công trình điều tiết nước ngọt, lũ và ngăn nước nhiễm mặn, xử lý một số đoạn sạt lở nghiêm trọng.