Bé trai 3 tuổi tử vong: Trách nhiệm thuộc về nhà trường, cô giáo

Hà My Thứ sáu, ngày 29/11/2019 16:04 PM (GMT+7)
Vụ việc bé trai 3 tuổi tử vong tại Trường mầm non Phù Lỗ, Sóc Sơn, Hà Nội gây xôn xao dư luận ngày qua. Mới đây, lãnh đạo Phòng GDĐT Sóc Sơn cho biết 3 cô giáo phụ trách lớp lúc sự việc xảy ra đã bị đình chỉ công tác.
Bình luận 0

Chiều 29/11, bà Trần Thị Thanh Huế - Trưởng Phòng GDĐT huyện Sóc Sơn, Hà Nội cho biết, trách nhiệm chính của vụ việc đau lòng thuộc về nhà trường, cụ thể là 3 giáo viên quản lý lớp.

"3 giáo viên phụ trách lớp khi xảy ra vụ việc của bé trai 3 tuổi tại trường mầm non Phù Lỗ đã bị đình chỉ công tác giảng dạy để phục vụ công tác điều tra", bà Huế thông tin thêm.

Được biết, 3 giáo viên phụ trách lớp đều là những người có thâm niên, kinh nghiệm trông trẻ. 

img

Cầu trượt nơi bé T. gặp tai nạn.

Theo báo cáo của UBND huyện Sóc Sơn, khoảng 8h45 phút ngày 25/11/2019, trong giờ hoạt động ngoài trời của lớp nhà trẻ D2, Trường mầm non Phù Lỗ, cháu Đ.T (sinh ngày 30/1/2017) cùng các bạn tham gia trò chơi và đã xảy ra tai nạn khi chơi nhà leo nằm ngang.

Báo cáo ghi rõ: “Phát hiện sự việc, các cô giáo đã lập tức chạy đến đỡ và đưa bé T. vào phòng y tế của trường để sơ cứu sau đó đưa lên bệnh viện tuyến trên, tuy nhiên, 21h cùng ngày bé T. tử vong”.

Vụ việc vẫn đang được cơ quan Công an tiếp tục điều tra, làm rõ. 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem