Bé trai 4 tuổi bị bắt cóc, nhốt trong khách sạn

Lê Tập Chủ nhật, ngày 21/09/2014 08:47 AM (GMT+7)
Đối tượng bắt cóc cháu bé SN 2010 sau đó nhốt vào phòng khách sạn, đến lúc nhân viên khách sạn kiểm tra phòng thì bàng hoàng phát hiện cháu bé trên người đầy thương tích, lông mày bị đốt sém, hai tai bầm dập.
Bình luận 0

Sáng 21.9, nguồn tin từ nhân viên khách sạn Hoàng Anh 1 đóng trên địa bàn TP.Vinh (Nghệ An) cho biết, trong lúc nhân viên của khách sạn đến dọn phòng thì bàng hoàng phát hiện ở phòng 206, khách sạn Hoàng Anh 1, có địa chỉ xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An phát hiện cháu bé trong tình trạng hoảng loạn, trên người đầy thương tích.

img

Khách sạn nơi xảy ra vụ việc. 

Cháu bé được xác định là, Nguyễn Văn Tú, SN 2010, bị câm bẩm sinh, con anh Nguyễn Văn Thị, trú tại xóm 17, xã Nghi Phú, TP.Vinh, Nghệ An. Ngay sau khi phát hiện cháu bé được mọi người đưa đến cấp cứu tại Bệnh viện Đa Khoa Nghệ An. Đối tượng bắt cóc cháu bé cũng được xác định là Nguyễn Thanh Sơn, trú tại TP.Vinh Nghệ An. Hiện đang bỏ trốn.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem