Bé trai 8 tuổi bị bố dùng điếu cày đánh đã qua đời

Thứ ba, ngày 18/03/2014 17:28 PM (GMT+7)
Thông tin từ các bác sỹ Bệnh viện Việt Đức cho biết cháu Đỗ Doãn Lộc bị bố đánh, sau 3 ngày được cấp cứu tại đây đã qua đời vào lúc 15 giờ 40.
Bình luận 0
Bà Doãn Thị Bình - chị ruột của mẹ cháu Lộc - người túc trực bên cạnh cháu trong những ngày nằm viện cho biết: “Cháu đã trút hơi thở cuối cùng trong đau đớn, chẳng có bố mẹ ở bên, chỉ có các bác sĩ và những tấm lòng hảo tâm cũng như các bác bên ngoại. Hiện nay, gia đình nội từ Bắc Ninh biết tin cũng đang trên đường lên Hà Nội để bàn bạc về việc chôn cất cháu.”

img

Trước đó như Dân Việt đã thông tin, cháu Lộc được chuyển lên bệnh viện Việt Đức từ chiều 15.3. Theo các bác sĩ điều trị, toàn thân cháu bé bị bầm tím, mặt, vùng đầu và mắt bị sưng vù. Phim chụp cho thấy cháu bị chấn thương sọ não, chảy máu trong não, đồng tử giãn, tụ nhiều máu ở não. Cháu bé được cho thở máy.

Các bác sĩ không thể can thiệp gì mà chỉ hy vọng cháu bé sẽ cầm cự được tốt, máu tụ trong máu sẽ tiêu dần. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết, chấn thương sọ não của cháu bé rất nặng nề, vì thế khó qua khỏi, nguy cơ tử vong lên đến 99%.

Sau khi nhận được thông tin vụ việc, ngày 17.3, Công an TP Bắc Ninh cho biết đã bắt Đỗ Văn Lợi (SN 1968, trú tai phố Nhà Chung, phường Tiền An, TP Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh) để điều tra hành vi dùng điếu cày đánh nhiều lần vào đầu con trai ruột của mình là cháu Đỗ Doãn Lộc.

Thắng Quang (Thắng Quang)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem