Bên trong những khách sạn đặc biệt ở thành phố biên giới Móng Cái

Nguyễn Quý Thứ tư, ngày 05/02/2020 20:16 PM (GMT+7)
Trước tình hình số người nhập cảnh về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Móng Cái (Quảng Ninh) bị cách ly ngày càng tăng, để phòng chống dịch nCoV, thành phố biên giới sát Trung Quốc này đã phải trưng dụng một số khách sạn lớn làm nơi trú ngụ cho công dân trong thời gian cách ly bắt buộc 14 ngày.
Bình luận 0

Khách sạn Grand, khách sạn 3 sao nằm giữa trung tâm TP.Móng Cái, khi PV tiếp cận vào buổi sáng 5/2, nhân viên lễ tân tại đây cho biết, khách sạn vẫn đón khách lẻ cho thuê phòng. Tuy nhiên, khách đến chỉ được chọn ở tầng 6 và tầng 7, còn tầng 4 và 5 đã được dành cho người cách ly bắt buộc.

img

Khách sạn Grand tọa lạc trên con đường Hùng Vương ở trung tâm TP.Móng Cái.

Khi được hỏi về sinh hoạt của những công dân này, nhân viên lễ tân cho biết: Khách sạn đã sử dụng 26 phòng cho 53 người (bình quân 2 người/phòng), phục vụ 1 bữa sáng và 2 bữa trưa, tối cho 53 người này ngay tại nhà hàng ở tầng 2 của khách sạn, mỗi suất ăn trưa và tối được tính 70.000 đồng. Số tiền này do chính quyền thành phố chi trả.

img

Khu tầng 1 Khách sạn Grand thường xuyên có lực lượng cảnh sát, dân phòng, bảo vệ làm nhiệm vụ.

Anh K, nhân viên bảo vệ tại Khách sạn Grand cho biết: “Những người này đã qua khám lâm sàng, chỉ ở đây để theo dõi tình hình sức khỏe trong vòng 14 ngày nên chúng tôi cũng rất yên tâm làm việc. Tuy nhiên, gia đình vẫn lo lắng, sợ tôi phải làm việc trong môi trường dễ bị lây nhiễm virus Corona từ những người nhập cảnh bên Trung Quốc về”.

Khách sạn Trường Huy nằm trên Đại lộ Hòa Bình (TP.Móng Cái) hiện cũng đang được trưng dụng làm nơi cách ly cho 45 người. Thời điểm PV có mặt, một nhân viên y tế đang cập nhật hồ sơ theo dõi người cách ly. Nhân viên lễ tân thông báo không đón khách.

img

Nhân viên y tế đang cập nhật hồ sơ theo dõi người cách ly tại khách sạn Trường Huy.

Bà chủ khách sạn tỏ vẻ khiên cưỡng khi thành phố trưng dụng cơ sở kinh doanh lưu trú. “Chúng tôi muốn đón thêm khách, nhưng thành phố không cho. Việc kinh doanh của chúng tôi khá ảnh hưởng. Tranh thủ những ngày không phục vụ khách bình thường, tôi phải đi nhập trái sầu riêng về bán” – bà chủ khách sạn Trường Huy nói.

Tại Khách sạn Hữu Nghị 2 (phường Trần Phú, TP.Móng Cái), khung cảnh khá ảm đạm. Khu vực tầng 1 gần như không bật đèn, cũng không có người trực lễ tân, chỉ có 1 cảnh sát mặc sắc phục và 1 dân phòng đang làm nhiệm vụ ở sảnh. Khi PV tìm được nhân viên để hỏi thuê phòng, người này cho biết: “Hiện khách sạn đã hết phòng”.

img

Khách sạn Hữu Nghị 2 đã dừng đón khách, chỉ làm nơi cách ly cho 56 người. 

Ông Hoàng Ngọc Anh, Chánh văn phòng UBND TP.Móng Cái thông tin: Khách sạn Hữu Nghị 2 hiện làm nơi cách ly cho 56 người. Số người này thường xuyên được động viên tinh thần, được sắp xếp ăn uống và trang bị đồ dùng cá nhân đầy đủ.

Cũng theo ông Anh, tính đến thời điểm 17h hôm nay (5/2), số người bị cách ly tại Móng Cái là 256 người, phân làm 4 khu vực là các khách sạn Grand, Hữu Nghị 2, Trường Huy và khu Centrer Way. Ngoài ra, còn 22 người cách ly y tế ở Bệnh viện cách ly đặc biệt thành phố Móng Cái (2 người vừa được ra viện).

img

Khu vực cách ly thuộc Công ty TNHH Centre Way (phường Bình Ngọc, TP. Móng Cái).

Ghi nhận tại khu vực Công ty TNHH Centre Way (phường Bình Ngọc, TP.Móng Cái), hiện có khoảng hơn 60 người đang bị cách ly. Tuy nhiên, số người này được đi lại khá thoải mái trong khuôn viên rộng rãi. Lực lượng chức năng túc trực tại đây vẫn tiếp xúc gần gũi với số người này.

Lãnh đạo TP.Móng Cái cho biết, đối với điểm cách ly tại Công ty TNHH Centre Way phường Bình Ngọc, thành phố quan tâm bố trí, bổ sung trang thiết bị, vật dụng thiết yếu cơ bản phục vụ nhu cầu sinh hoạt của công dân, lắp hệ thống điện thắp sáng, rào chắn xung quanh khu vực. Hiện tại, lực lượng chức năng thường trực tại đây cần được bổ sung trang thiết bị bảo hộ, khu vực vệ sinh và bổ sung thêm lực lượng và luân phiên cán bộ thường trực.

img

Người cách ly tại khu Centre Way được đi lại, tiếp xúc khá thoải mái trong khuôn viên rộng rãi.

Ghi nhận của PV Dân Việt tại TP.Móng Cái, hầu hết các khách sạn trên địa bàn đều đang trong tình trạng sụt giảm doanh thu do vắng khách. Đường phố Móng Cái trước đây thường nườm nượp khách du lịch, trong đó có khá đông khách Trung Quốc, nhưng nay vắng vẻ, im lìm.

Trước đó, vào ngày 30/1, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ninh đã ra Chỉ thị số 32 về việc tăng cường các biện pháp cấp bách phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra. Trong đó, thực hiện ngay việc cấm người qua lại và tạm thời đóng cửa tất cả các đường mòn, lối mở biên giới trên địa bàn tỉnh Quảng Ninh; kiểm soát chặt chẽ toàn tuyến biên giới (kể cả trên bộ và trên biển); tăng cường kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ người qua lại Cửa khẩu quốc tế Móng Cái, Cửa khẩu Bắc Phong Sinh, Cửa khẩu Hoành Mô.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem