Bến xe Châu Đốc sai phạm lớn về tài chính

Thứ tư, ngày 15/02/2012 14:56 PM (GMT+7)
(Dân Việt) - Thời gian gần đây, dư luận bất bình xung quanh chuyện lãnh đạo bến xe này tự ý giữ lại khoản tiền lớn của nhân viên để tiêu xài sai mục đích...
Bình luận 0

Ông Cao Hoàng Phương, hơn 32 năm làm việc ở BX Châu Đốc, cho biết, suốt từ năm 2005 đến nay, các khoản tiền phúc lợi như: Tiền trực giữa ca, 20% thu nhập tăng thêm, tiền thưởng giữa năm của cán bộ, công nhân viên (CB CNV) đều bị ban lãnh đạo BX tự ý giữ lại mà không chi trả theo quy định. Quá bức xúc, nhân viên BX cùng làm đơn tố cáo lên các cơ quan chức năng thị xã Châu Đốc và Sở Giao thông - Vận tải (GTVT) tỉnh An Giang.

img
Nhiều sai phạm xảy ra tại Bến xe Châu Đốc.

Theo kết luận thanh tra của Sở GTVT An Giang, từ năm 2005 - 2010, ban lãnh đạo BX Châu Đốc đã quyết toán tiền ăn giữa ca với Sở GTVT là hơn 1,31 tỷ đồng nhưng thực tế chỉ thực hiện chi cho CB CNV 636,8 triệu đồng, tự ý giữ lại gần 686,4 triệu đồng. Tương tự, tiền thu nhập tăng thêm được quyết toán hơn 3,8 tỷ đồng nhưng thực chi hơn 3,5 tỷ, giữ lại gần 300 triệu đồng.

Theo giải trình của lãnh đạo BX Châu Đốc, số tiền này họ đã dùng để tiếp khách hơn 328 triệu đồng (gần 83 triệu đồng không có hóa đơn tài chính), còn lại 511,75 triệu đồng thì chia đều cho 9 cán bộ “cộm cán” của BX trong đó có: Nguyễn Mộng Hoàng (nguyên Giám đốc), Trần Văn Tâm (Phó Giám đốc), Lê Ngọc Thu (Phó Giám đốc), Trần Thị Ngọc Thanh (Kế toán trưởng), Nguyễn Mộng Thuần (Trưởng phòng Kế hoạch), Huỳnh Thế Phong (Trưởng phòng Tổ chức – Hành chính)...

Sở GTVT đề nghị Ủy ban Kiểm tra Thị ủy Châu Đốc “tiến hành kiểm điểm và làm rõ trách nhiệm đối với Ban chi ủy BX và cá nhân đảng viên trong chi bộ vì để xảy ra sai phạm tại BX Châu Đốc”.

Ngoài yêu cầu thu hồi số tiền 511,75 triệu đồng đã chia chác, Sở GTVT còn quy trách nhiệm cho ông Nguyễn Mộng Hoàng và bà Trần Thị Ngọc Thanh phải thu hồi số tiền hơn 328 triệu đồng đã chi tiếp khách sai quy định.

Cũng theo kết luận thanh tra của Sở GTVT An Giang, việc ông Huỳnh Thế Phong sử dụng đất BX để cất nhà ở là sai quy định. Bản thân ông Phong cũng đồng ý trả lại nơi ở cho BX nhưng đề nghị cơ quan hỗ trợ… chi phí di dời ra nơi ở mới.

Quá trình thanh tra cũng cho thấy, bản thân ông Trần Văn Tâm được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc BX Châu Đốc vào tháng 3.1993 thì đến tháng 3.1997, bà Trần Thị Ngọc Thanh, em ruột ông Tâm, lại được cho giữ chức… quyền kế toán trưởng. Chính hiện tượng “bè cánh” này là nguyên nhân khiến nhiều khoản thu chi của BX không rõ ràng.

Đối với ông Lê Ngọc Thu, là Phó Giám đốc kiêm Chủ tịch Công đoàn cơ sở BX, nhưng lại thống nhất với Giám đốc Nguyễn Mộng Hoàng giữ lại tiền ăn giữa ca, thu nhập tăng thêm của CB CNV để bỏ túi riêng.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem