Bệnh nhân thổi kèn saxophone suốt 9 tiếng khi bác sĩ lấy khối u khỏi não

Thứ ba, ngày 18/10/2022 10:51 AM (GMT+7)
Một nhạc sĩ người Italy đã chơi kèn saxophone liên tục suốt hơn 9 tiếng khi các bác sĩ phẫu thuật lấy khối u ra khỏi não anh.
Bình luận 0

Một nhạc sĩ được các bác sĩ cắt bỏ khối u khỏi não nhưng vẫn tỉnh táo để thổi kèn saxophone trong cuộc phẫu thuật kéo dài suốt hơn 9 tiếng.

Đó là một bệnh nhân nam 35 tuổi, thực hiện cuộc phẫu thuật quan trọng tại bệnh viện quốc tế Paideia ở thành phố Rome. Tên bệnh nhân được gọi tắt là C.Z, trải qua ca phẫu thuật trong tình trạng còn tỉnh táo. Các bác sĩ đảm bảo rằng họ không làm ảnh hưởng tới chức năng thần kinh của bệnh nhân.

Bệnh nhân thổi kèn saxophone suốt 9 tiếng khi bác sĩ lấy khối u khỏi não - Ảnh 1.

Nam nghệ sĩ vừa được phẫu thuật, vừa thổi kèn saxophone (Ảnh: CBS News).

Tiến sĩ Christian Brogna, một bác sĩ giải phẫu thần kinh và chuyên gia phẫu thuật, chia sẻ với CBS News rằng, khối u được loại bỏ thành công và bệnh nhân không bị tác động tiêu cực. Vị bác sĩ này dẫn đầu nhóm chuyên gia quốc tế gồm 10 thành viên với chuyên môn cao, sử dụng công nghệ hiện đại.

Theo Tiến sĩ Brogna, khối u nằm ở vùng rất phức tạp ở não bệnh nhân. Hơn nữa, bệnh nhân này lại thuận tay trái. Điều này khiến mọi thứ khó khăn thêm vì các đường dẫn thần kinh của não phức tạp hơn nhiều.

Các bác sĩ cho biết, bệnh nhân đã chơi bản nhạc chủ đề trong bộ phim "Love Story" trình chiếu năm 1970, quốc ca Italy vào nhiều thời điểm khác nhau trong suốt ca phẫu thuật.

Bệnh nhân thổi kèn saxophone suốt 9 tiếng khi bác sĩ lấy khối u khỏi não - Ảnh 2.

Bác sĩ điều trị cho biết, ca phẫu thuật đã thành công và hiện bệnh nhân được xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường (Ảnh: CBS News).

Trong quá trình chuẩn bị tỉ mỉ cho cuộc phẫu thuật, C.Z chia sẻ với đội ngũ y tế rằng, khả năng âm nhạc là chức năng đáng giá nhất của mình. Vậy nên các chuyên gia để bệnh nhân thổi saxophone trong quá trình làm việc hơn 9 tiếng tỏ ra hữu ích với nhóm nghiên cứu, vì nó cho phép họ chứng kiến các chức năng não mà anh ta sử dụng trong lúc chơi dụng cụ.

Về phần mình, bệnh nhân C.Z cho biết, anh thấy bình tĩnh hơn là sợ hãi nhờ sự hỗ trợ của âm nhạc. Sau quá trình phục hồi, hiện nam nghệ sĩ này đã xuất viện, trở lại cuộc sống bình thường.

Tiến sĩ Christian Brogna cho biết thêm: "Mỗi bệnh nhân là duy nhất và bộ não chỉ có một. Bởi vậy chúng tôi cần hiểu rõ về bệnh nhân. Mỗi ca phẫu thuật trong lúc tỉnh táo không chỉ đạt được kết quả tối đa về việc loại bỏ bệnh lý, còn là khám phá thực sự. Mỗi lần như vậy, nó lại cung cấp cách nhìn mới về hoạt động còn nhiều điều bí ẩn của bộ não".

Theo Huy Hoàng (dantri.com.vn)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem