Vui lòng đăng nhập hoặc đăng ký để gửi bình luận
Khi nhấn đăng nhập đồng nghĩa với việc bạn đã đồng ý với điều khoản sử dụng của báo Dân Việt
Đăng nhập
Họ và tên
Mật khẩu
Mã xác nhận
Đăng ký
Xin chào, !
Bạn đã đăng nhập với email:
Đăng xuất
Cụ thể, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu bò xuất hiện tại tỉnh Ninh Bình từ ngày 22/12/2020, tại một hộ chăn nuôi bò ở thị trấn Yên Thịnh (huyện Yên Mô). Sau đó, dịch bệnh tiếp tục xảy ra tại các hộ chăn nuôi ở các xã, phường, thị trấn của 8 huyện, thành phố (tỉnh Ninh Bình).
Được biết, bệnh viêm da nổi cục khiến hơn 2.000 con trâu, bò mắc bệnh, trong đó tiêu hủy khoảng 400 con trâu, bò các loại. Ngày 5/8/2021, tất cả các ổ dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại tỉnh Ninh Bình đã được kiểm soát và tỉnh công bố hết dịch.
Bà Nguyễn Thị Cúc (xã Khánh Mậu, huyện Yên Khánh) cho biết: "Gia đình tôi có nuôi 2 con bò, nhưng vào tháng 5/2021, thì cả 2 con bò này đều có dấu hiệu mắc bệnh viêm da nổi cục. Sau khi được cơ quan chức năng cung cấp vật tư, hóa chất để tiến hành vệ sinh, tiêu độc khử trùng chuồng trại,...Đến nay, 2 con bò của gia đình tôi đã khỏi hoàn toàn, 1 con bò mẹ đang chuẩn bị sinh con".
Để kiểm soát tình hình dịch bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò, tỉnh Ninh Bình đã chỉ đạo thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch, cũng như ngăn chặn dịch bệnh.
Trong đó, tập trung tổng vệ sinh, phun tiêu độc khử trùng tại các hộ chăn nuôi có gia súc biểu hiện bị bệnh, toàn bộ các vùng có nguy cơ cao. Ngoài ra, còn thực hiện cách ly toàn bộ gia súc chưa có biểu hiện của bệnh.
Đồng thời, thực hiện việc nuôi nhốt gia súc tại các khu vực có bệnh hoặc nghi mắc bệnh...Hướng dẫn các hộ chăn nuôi trâu, bò tăng cường áp dụng các biện pháp phòng dịch như: Vệ sinh chuồng trại, diệt các loại côn trùng, ve, mòng,...
Đặc biệt, tỉnh Ninh Bình đã cấp 30.000 liều vắc xin, 30.000 kim tiêm từ nguồn hỗ trợ của tỉnh để các địa phương tiêm phòng khẩn cấp chống dịch viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò.
Mặc dù, bệnh viêm da nổi cục trên đàn trâu, bò tại tỉnh Ninh Bình đã kiểm soát tốt. Tuy nhiên, Chi cục Chăn nuôi và Thú y tỉnh này vẫn khuyến cáo các địa phương không được chủ quan lơ là mà vẫn phải tích cực thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo đúng quy định.