Chê vợ yêu nhạt, chồng học theo cách bạn mách một cái lạ bằng tạ cái quen và cái kết bẽ bàng bên người mới

Thứ năm, ngày 18/05/2023 00:11 AM (GMT+7)
Tìm người mới để khẳng định phong độ phòng the, người đàn ông không chỉ không cải thiện được vấn đề mà còn bị “tình một đêm” chê bai thậm tệ.
Bình luận 0

Lấy vợ hơn 10 năm, anh Hoàng Tiến Hải (36 tuổi, ở Thái Bình) thấy cuộc sống gia đình khá ổn, hai con học giỏi và kinh tế cũng không đến nỗi. 

Tuy nhiên có một vấn đề anh gặp phải và đã tâm sự trong một hội nhóm kín của các “đấng mày râu”, đó là tình trạng nhàm chán trong chuyện phòng the và có lúc anh “chưa đến chợ đã hết tiền”.

Anh Hải cho biết, trước năm 30 tuổi, vợ chồng anh (bằng tuổi nhau) vẫn hừng hực khí thế mỗi khi lâm trận, mỗi “cuộc yêu” kéo dài hơn 10 phút là chuyện bình thường. Thế nhưng, sau tuổi 30, cả hai cảm thấy rệu rã, thậm chí có lúc nằm gần nhau mà chẳng phát tín hiệu gì, có khi chỉ gần gũi cho xong chuyện.

“Có lúc tôi trả bài cho xong nhiệm vụ, thậm chí có lần chưa được một phút đã kết thúc”, anh Hải viết và băn khoăn không biết đó có phải là do sự nhàm chán trong tình dục. Ông bố hai con này cũng đưa ra giải pháp rất tế nhị và nhận được nhiều ý kiến trái chiều.

Chê vợ yêu nhạt, chồng học theo cách bạn mách một cái lạ bằng tạ cái quen và cái kết bẽ bàng bên người mới - Ảnh 1.

Để giải quyết "năng lực" chuyện phòng the, làm theo lời bạn mách, người đàn ông xấu hổ khi "tình một đêm". Ảnh minh họa

“Khi tôi tâm sự vấn đề này với người bạn thân, cậu ấy nói rằng, hãy thử “một cái lạ bằng tạ cái quen” xem. Nghe bạn tôi cũng thử làm theo nhưng kết quả thật bẽ bàng, bị cô gái mới chê bai lên xuống và nói rằng “loại đàn ông tiểu ướt mũi giày thì vợ chán là phải”, khiến tôi xấu hổ vô cùng”, anh Hải tâm tư trên nhóm.

Trước vấn đề anh Hải gặp phải, thạc sĩ tâm lý lâm sàng Đặng Thị Hải Yến (Viện Sức khỏe tâm thần, Bệnh viện Bạch Mai) cho biết, hiện không ít người có tâm lý “đổi gió” chuyện vợ chồng vì nghĩ rằng như vậy sẽ cải thiện được khả năng tình dục, nhất là tình trạng xuất tinh sớm. 

Tuy nhiên, xuất tinh sớm ngoài khía cạnh bệnh lý thì còn liên quan đến nhiều yếu tố như căng thẳng về kinh tế, cơ thể đang mắc bệnh, căng thẳng tâm lý, thậm chí là không hiểu về giải phẫu cơ thể cũng có thể là nguyên nhân.

Theo thạc sĩ Hải Yến, với đa số các cặp yêu nhau hoặc các đôi vợ chồng, thời gian đầu quan hệ với nhau thường rất hứng thú, tò mò và muốn tìm hiểu về cơ thể và tính cách của nhau. 

Qua một thời gian gắn bó lâu dài, mọi thứ có thể trở nên nhàm chán, việc quan hệ với nhau giống như một thói quen, các bước lặp đi lặp lại nhiều lần và từ đó dẫn đến tư tưởng muốn “đổi gió”.

“Họ luôn nghĩ rằng, việc đổi gió bên ngoài sẽ giúp kích thích, tìm lại hứng thú nhưng điều này chưa chắc đã đúng và không ai khuyến khích. Bởi vấn đề này ngoài gây ra chia rẽ tình cảm, tan vỡ hạnh phúc gia đình thì người trong cuộc còn có nguy cơ mắc bệnh tình dục, thậm chí là khiến tình trạng xuất tinh sớm nặng hơn. Do vậy, đây không phải là cách giải quyết vấn đề”, thạc sĩ Hải Yến chia sẻ.

Chê vợ yêu nhạt, chồng học theo cách bạn mách một cái lạ bằng tạ cái quen và cái kết bẽ bàng bên người mới - Ảnh 2.

Thay đổi không gian, thời gian hoặc tư thế cũng có thể giúp "cuộc yêu" thăng hoa hơn. (Ảnh minh họa)

Bác sĩ Phan Chí Thành (Bệnh viện Phụ sản Trung ương) thì cho rằng, không phải nam giới mà đôi khi cả nữ giới cũng có tư tưởng đổi gió cuộc yêu, tuy nhiên tỉ lệ ở nam giới thường nhiều hơn. Điều này là do tính cách của phái nam vì họ luôn là người thích khám phá, chinh phục.

Tuy nhiên việc này tiềm ẩn rất nhiều rủi do, nhất là mắc bệnh tình dục hay các vấn đề xã hội khác, điển hình như việc ngoại tình, đánh ghen thường xảy ra. Về khía cạnh tình dục, việc “đổi gió” này cũng không giúp đạt được khoái cảm hơn vì rất nhiều yếu tố tác động. Cụ thể, dù nam hay nữ khi “tình một đêm” sẽ bị nhiều ám ảnh, lo lắng xung quanh chi phối, khiến họ có thể khó "lên đỉnh".

“Nhiều người khi “tình một đêm” luôn lo lắng người khác phát hiện, hoặc sợ bị phán xét, đánh giá về nhân phẩm. Đó là chưa kể nỗi lo có thai, bệnh tật… Tất cả điều đó khiến tâm lý họ bị ảnh hưởng và khó có thể thoải mái để thăng hoa”, bác sĩ Thành cho hay.

Theo bác sĩ, tình trạng nhàm chán khi “yêu” với các cặp vợ chồng là có. Để giải quyết vấn đề này thì mọi người hãy tự đổi mới trong quan hệ, làm mới không gian, thay đổi thời gian, thậm chí thay đổi kiểu yêu, cách yêu cũng là cách giúp cho đối phương, cũng như chính mình được thỏa mãn.

* Tên nhân vật trong bài đã được thay đổi 



Lê Phương (Tri thức cuộc sống)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem