Bị 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn vào đường cùng, vì sao Trương Phi 1 mình vẫn phá được vòng vây thoát nạn?

Minh Nhật (theo Sohu) Thứ bảy, ngày 14/08/2021 13:32 PM (GMT+7)
Trong Tam quốc diễn nghĩa, Trương Phi được mô tả là một "hổ tướng" dũng mãnh "có tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, lấy thủ cấp tướng giặc như lấy đồ trong túi". Quả thật, nhờ bản lĩnh như vậy, nên khi bị 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn vào đường cùng, ông vẫn đột phá vòng vây, thoát thân an toàn.
Bình luận 0
Bị 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn vào đường cùng, vì sao Trương Phi 1 mình vẫn phá được vòng vây thoát nạn? - Ảnh 1.

Hình ảnh Trương phi trên truyền hình Trung Quốc. Ảnh Sohu.

Theo Sohu, sự kiện 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn Trương Phi vào đường cùng xảy ra khi Tào Tháo đích thân dẫn đại quân tấn công Lưu Bị ở thành Tiểu Bái vào năm 200. Quan Vũ lúc này trấn giữ ở Hạ Bì, bên Lưu Bị chỉ có Trương Phi.

Lúc này, Lưu Bị cũng chỉ nắm trong tay có vài vạn quân, đành chia thành 2 cánh quân, một do Lưu Bị thống lĩnh, một do Trương Phi dẫn đầu để chống lại quân Tào. Tuy nhiên, Lưu Bị không phải là địch thủ của Tào Tháo nên bị thua một trận lớn, vội vã bỏ thành Tiểu Bái, bỏ luôn thành Hạ Bì, trung tâm Từ châu mà Quan Vũ đang trấn thủ, vội chạy lên Hà Bắc nương nhờ Viên Thiệu.

Trong khi đó, cánh quân do Trương Phi dẫn đầu bị Tào Tuấn - con trai thứ 13 của Tào Tháo và tướng Lý Điển phục kích ở phía Bắc. Ngoài ra, các "chiến tướng" dũng mãnh khác của Tào Tháo gồm Trương Liêu ở phía Đông, Hứa Chử ở phía Tây, Vu Cấm ở phía Nam, Từ Hoảng ở phía Đông Nam, Trần Thái ở phía Tây Nam, Hạ Hầu Đôn ở phía Đông Bắc, Hạ Hầu Uyên ở phía Tây bắc đều bao vây Trương Phi, dồn ông vào đường cùng. 

Bị 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn vào đường cùng, vì sao Trương Phi 1 mình vẫn phá được vòng vây thoát nạn? - Ảnh 2.

Bức vẽ mô tả Trương Phi bị quân Tào Tháo bao vây. Ảnh Sohu.

Những binh sĩ do Trương Phi thống lĩnh dưới tình cảnh này người bị giết, người đầu hàng, chỉ còn lại mỗi một mình Trương Phi.

Theo Sohu, nếu là một vị tướng khác rơi vào cảnh ngộ này có lẽ cũng sẽ giơ tay đầu hàng. Nhưng Trương Phi là một hổ tướng dũng mãnh hàng đầu thời Tam Quốc, được mô tả là "có tiếng vang như sấm, chạy nhanh như ngựa, lấy thủ cấp tướng giặc như lấy đồ trong túi" vẫn quyết tâm tả xung hữu đột, phá vòng vây và may mắn, ông đã thoát nạn.

Bị 8 chiến tướng của Tào Tháo dồn vào đường cùng, vì sao Trương Phi 1 mình vẫn phá được vòng vây thoát nạn? - Ảnh 3.

Trương Phi đã đột phá vòng vây thành công và thoát thân an toàn. Ảnh Sohu.

Tuy nhiên, theo Sohu, dẫu nói Trương Phi bị 8 "chiến tướng" của Tào Tháo bao vây, nhưng trên thực tế, Trương Phi chỉ thực sự giao chiến với Từ Hoảng. 

Đương nhiên, bản lĩnh của Từ Hoảng không thể địch lại Trương Phi nên không thể bắt ông. Khi Trương Phi đang đánh với Từ Hoảng thì Lý Điển đến, Trương Phi liền bỏ chạy. Không phải vì Lý Điển quá xuất sắc, mà vì nếu Tử Hoảng và Lý Điển hợp lại, Trương Phi sẽ khó lòng chống đỡ.

Ngoài ra, một nguyên nhân khác được cho là đã giúp Trương Phi đột phá vòng vây, bảo toàn mạng sống là vì các chiến tướng của Tào Tháo đều không hề muốn giết ông. Họ đơn giản muốn bắt sống Trương Phi đem về cho Tào Tháo. Vì lẽ đó, Trương Phi cùng với bản lĩnh của mình đã thoát khỏi tay 8 chiến tướng của Tào Tháo một cách an toàn.




Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem