Bí ẩn quả cầu đá khổng lồ trong rừng cấm

Hàn Ly (Theo telegraph) Thứ bảy, ngày 08/06/2019 18:55 PM (GMT+7)
Được phát hiện trong một khu rừng gần thị trấn Zavidovici của Bosnia, quả bóng có bán kính từ 1,2 đến 1,5m , và hàm lượng sắt cực kỳ cao. Các nhà khoa học đã khám phá ra những bí ẩn từ quả cầu đá khổng lồ này.
Bình luận 0

img

Nhà đá khảo cổ người Bosnia Semir Osmanagic cho biết, tảng đá tròn này có thể là quả cầu đá cổ nhất được tạo ra bởi bàn tay con người. Ông cũng tin rằng quả cầu chứng minh sự tồn tại của một nền văn minh khá tiên tiến đã mất, có niên đại hơn 1.500 năm trước.

img

Tiến sĩ Osmanagic, nổi danh với cái tên "Bosnian Indiana Jones" vào năm 2005 khi ông tuyên bố rằng một cụm đồi ở Thung lũng Visoko của Bosnia trên thực tế là địa điểm của các kim tự tháp cổ được liên kết bởi một mạng lưới đường hầm dưới lòng đất.

img

Thảo luận về quả cầu khổng lồ, Mandy Edwards thuộc khoa Trái đất, Khoa học Khí quyển và Môi trường của Đại học Manchester chia sẻ: Quả cầu có thể không phải do con người tạo ra và đã được hình thành bởi "sự kết tủa của xi măng khoáng tự nhiên trong không gian giữa trầm tích ngũ cốc "- một quá trình được gọi là lắng đọng.

Thác nước ở Trung Quốc không thốt nổi thành lời vì khung cảnh quá đẹp

Mùa hè là thời điểm thích hợp nhất để ghé thăm chốn thần tiên này.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem