Bị bạn trai bỏ rơi, thai phụ đánh ghen, đổ nước nóng vào “vùng kín” tình địch

Đàm Anh (Theo The Sun) Thứ bảy, ngày 22/05/2021 12:55 PM (GMT+7)
Nạn nhân cho biết bạn trai không hề kể gì về quá khứ với mình. Cô cũng không biết việc anh ta và bạn gái cũ có con với nhau.
Bình luận 0

Vụ tấn công kinh hoàng

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại thị trấn Gubakha thuộc vùng Perm Krai miền Trung nước Nga. Một cô gái 17 tuổi đã bị bạn gái cũ của bạn trai bạo hành dã man vì ghen tuông.

Theo đó, một ngày đầu tháng 7/2018, khi nạn nhân đang ở trong nhà mình thì bỗng nhiên có 4 cô gái xông vào, một người trong số họ đang mang thai.

img

Cô gái 17 tuổi đã bị người yêu cũ của bạn trai hành hung dã man

Còn chưa hiểu chuyện gì đang xảy ra, nạn nhân trẻ đã bị quát tháo. Sau một hồi lớn tiếng, nhóm 4 cô gái lạ mặt liền lao vào tấn công nạn nhân bằng cách dùng kéo cắt tóc và cạo đầu cô. Tiếp theo, 4 người lần lượt đi tiểu lên người thiếu nữ tuổi teen.

Nạn nhân sợ hãi la hét và cầu xin nhưng vẫn không thể thoát khỏi những màn hành hạ kinh hoàng. Cô tiếp tục bị lột sạch đồ trên người rồi bị kéo vào phòng tắm. Tại đây, 4 cô gái đã mở vòi tắm sang phía nước nóng hết cỡ, sau đó dội vào "vùng kín" của nạn nhân trẻ, khiến cô vô cùng đau đớn.

Cảnh sát cho biết vụ tấn công diễn ra trong nhiều giờ gần như đã giết chết thiếu nữ. Nhóm hung thủ còn lạnh lùng dùng điện thoại quay lại khoảnh khắc đau đớn của nạn nhân.

Khi nạn nhân bị bạo hành đến mức kiệt sức, cả nhóm bỏ mặc cô gái nằm trên nền nhà tắm rồi đi vào những căn phòng khác lục soát, lấy tiền, máy tính xách tay, điện thoại di động của nạn nhân. Trước khi bỏ đi, nhóm hung thủ còn đe dọa sẽ giết chết và chôn cô gái trẻ.

Nỗi tức giận của thai phụ

Nạn nhân đã cố dùng chút sức lực cuối cùng nhấn chuông báo động. Cô được tìm thấy trong tình trạng hết sức thảm thương và lập tức được đưa tới bệnh viện cấp cứu.

Các bác sĩ đã cố gắng cứu được mạng sống của cô nhưng phần tử cung thì bị tổn thương nghiêm trọng do nước nóng và có nguy cơ bị vô sinh.

Danh tính của 4 nghi phạm sau đó đã được làm rõ. Trong số đó, cô gái đang mang thai chính là bạn gái cũ của bạn trai nạn nhân.

img

Kẻ chủ mưu của vụ tấn công

Bị thẩm vấn, người bạn gái cũ này cho biết trước đây, cô và bạn trai yêu nhau, hai người đã có khoảng thời gian hết sức hạnh phúc. Nhưng rồi vào một ngày, khi cô thông báo mình có thai, bạn trai bỗng thay đổi thái độ và từ đó tránh mặt cô. Sau đó, cô phát hiện anh ta đang hẹn hò với nạn nhân.

Cho rằng nạn nhân chính là lý do khiến mình bị bỏ rơi, cô gái trở nên tức giận và ghen tuông, từ đó lên kế hoạch bạo hành tình địch. Khi biết chuyện, 3 người bạn cũng đồng ý tham gia giúp sức.

Về phía nạn nhân, cô cho biết bạn trai không hề kể gì về quá khứ của anh ta. Cô cũng không hề biết người yêu mình và bạn gái cũ có con với nhau.

Theo thông tin từ phía cảnh sát, 3 trong số 4 cô gái trên sau đó đã bị bắt giam để phục vụ điều tra trong khi cô bạn gái cũ bị quản thúc tại nhà do mang thai.

Cảnh sát đã tìm thấy một số đoạn clip ghi lại hình ảnh cuộc tấn công trong điện thoại của họ. Các cô gái đã phải đối mặt với tội danh lạm dụng và tra tấn trẻ vị thành niên với án tù 15 năm.

Từ khóa:
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem