Bị buộc xóa ảnh trước quán Xin Chào

Hoàng Anh Tuấn Thứ hai, ngày 09/05/2016 18:26 PM (GMT+7)
Thấy phóng viên tác nghiệp trước cổng quán Xin Chào, một thanh niên cao to mặc quần lửng dép lê bước đến, yêu cầu phải xóa ảnh với lý do “chụp ảnh dính công an”.
Bình luận 0

Lúc 14h44 phút chiều nay, nhóm phóng viên chụp ảnh trước cổng quán Xin Chào (huyện Bình Chánh, TP.HCM) đã bất ngờ bị ngăn cản. Theo đó, một thanh niên đi xe gắn máy BKS 54...5152 đã bước tới chắn ngang ống kính. Người này yêu cầu phóng viên phải xóa ảnh với lý do: “Anh chụp ảnh trụ sở công an. Tôi yêu cầu các anh phải xóa”. Thấy dáng điệu đối tượng khả nghi, phóng viên hỏi lại “Anh ở đâu mà cản trở người khác”, đồng thời đưa máy lên chụp thì thanh niên này bỏ đi.

img

Quán cà phê Xin Chào. Ảnh: Dương Trung Hiếu

img

Đối tượng chắn ngang ống kính và buộc phóng viên xóa ảnh. Ảnh: Dương Trung Hiếu

Trước đó, nhiều người dân phản ánh, khi đến Công an huyện Bình Chánh liên hệ làm việc thì không vào bằng cổng chính (đối diện quán cà phê Xin Chào) mà phải chạy vòng ra cổng phía sau. Theo khảo sát của chúng tôi, phần sân của trụ sở Công an Bình Chánh ở cổng trước có thiết kế rộng gấp vài chục lần hành lang nhỏ hẹp phía sau. Tại khu vực để xe của người dân, do quá chật hẹp và nóng bức nên nhóm nhân viên giữ xe phải dùng vòi phun sương để chống nóng.

Theo quan sát của chúng tôi, quán cà phê Xin Chào nằm ngay cổng trước trụ sở Công an Bình Chánh, còn căn teen của công an thì nằm ở cổng sau.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem