Bị cáo trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hà Nội lĩnh án

Phạm Hiệp Thứ bảy, ngày 05/09/2020 07:56 AM (GMT+7)
Chiều nay (4/9), Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã mở phiên toà xét xử bị cáo trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết vào năm 2019.
Bình luận 0

Cụ thể, Toà án nhân dân TP.Hà Nội đã đưa bị cáo Vũ Khánh Sơn (SN 1979, trú tại huyện Thanh Trì, TP.Hà Nội, Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ Môi trường 79) ra xét xử.

Ông Sơn bị truy tố về tội "Vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy".

Về diễn biến vụ việc, năm 2012, bị cáo Sơn thuê khu đất có nhà xưởng, khu đất đã có nhà xưởng được xây dựng sẵn ở đường Đại Linh (Nam Từ Liêm).

Sơn thuê khu đất này để làm nơi tập kết thùng nhựa đựng rác do công ty sản xuất.

Bị cáo trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết ở Hà Nội lĩnh án - Ảnh 1.

Bị cáo Vũ Khánh Sơn thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm trong vụ cháy kinh hoàng làm 8 người chết.

Đến năm 2016, bị cáo là Giám đốc Công ty CP đầu tư xây dựng và thương mại công nghệ Môi trường 79 đã mua lại mảnh đất này.

Sơn đã tự sửa chữa, cơi nới xưởng và thiết kế lại hệ thống điện của nhà xưởng.

Khu vực này thường xuyên có từ 2 đến 6 công nhân làm việc, ở lại sinh hoạt tại nhà xưởng.

Rạng sáng ngày 12/4/2019, vụ hoả hoạn bùng phát tại dãy nhà xưởng rộng khoảng 900m2 của Sơn.

Lúc này bên trong có 9 người, trong đó có 7 công nhân, 2 cháu bé đang ngủ.

Hậu quả làm 8 người chết, trong đó có 2 cháu nhỏ.

Nguyên nhân vụ hoả hoạn được xác định do chập điện, tổng giá trị tài sản thiệt hại gần 1,5 tỷ đồng. Vụ hoả hoạn còn gây thiệt hại nặng nề cho một số ngôi nhà xung quanh.

Nhà chức trách xác định, Sơn là người đứng đầu cơ sở sản xuất đã không làm tròn trách nhiệm về phòng cháy chữa cháy, không phổ biến nội quy chữa cháy tại nhà xưởng của mình.

Sơn còn không có phương án cứu hộ, cứu nạn và chống cháy lan. Nguy hiểm hơn, Sơn còn cho công nhân ngủ lại xưởng nhưng phòng ngủ không được ngăn cách với khu vực dễ xảy ra cháy nổ.

Trong quá trình giải quyết vụ việc, Sơn đã bồi thường gần 1,2 tỷ đồng cho phía các bị hại.

Tại toà hôm nay, gia đình các bị hại đều xin giảm nhẹ hình phạt cho Sơn. Về phía bị cáo, Sơn thừa nhận hoàn toàn hành vi vi phạm.

Sau nghị án, toà quyết định tuyên phạt Vũ Khánh Sơn 6 năm 6 tháng tù.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem