Bị chơi xấu, cầu thủ giải hạng Nhất gãy chân

Thứ năm, ngày 23/02/2012 14:12 PM (GMT+7)
Hôm qua 22.2, cầu thủ Lê Thái Quang (trẻ Đà Nẵng) đã bị Ban kỷ luật treo giò 4 trận với pha vào bóng thô bạo khiến đối phương gãy chân.
Bình luận 0

Tình huống xảy ra ở phút 90+3 trong trận đấu giữa Đội trẻ Đà Nẵng gặp An Giang tại vòng 6 giải hạng Nhất. Cay cú vì đội mình thua, khi trọng tài chuẩn bị thổi hồi còi kết thúc trận đấu, Thái Quang có pha vào bóng rất thô bạo khiến cầu thủ Huỳnh Tấn Hùng bên phía đội khách nằm sân.

img
HLV Nhan Thiện Nhân bức xúc vì học trò bị triệt hạ. Ảnh: Mai Hương.

Ngay lập tức trọng tài Nguyễn Ngọc Châu rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu cầu thủ Đà Nẵng. Tấn Hùng đau quằn quại, còn ban huấn luyện và các cầu thủ đội khách phản ứng dữ dội trước hành động thiếu fair-play của Thái Quang.

Với pha vào bóng này, Tấn Hùng đã bị gãy chân và phải di chuyển thẳng tới bệnh viện bằng xe cứu thương. Cho đến chiều qua, đội An Giang vẫn hết sức phẫn nộ với hành vi phi thể thao của cầu thủ phía Đà Nẵng.

HLV Nhan Thiện Nhân bức xúc: “Pha vào bóng đó rõ ràng là có ý triệt hạ đối phương. Điều đáng nói là trận đấu chỉ còn tính bằng giây nhưng cầu thủ Thái Quang không hiểu vì sao lại ăn thua như thế. Chúng tôi mong VFF xử nặng tay với những trường hợp như thế này để làm gương cho các cầu thủ trẻ khác”.

img
Pha vào bóng khiến Thái Học bị gãy chân mùa trước. Ảnh: Thế Mai.

Trong khi đó, chứng kiến đồng đội mình bị gãy chân, rất nhiều cầu thủ của An Giang đã bị “choáng” thật sự.

Xác định tính chất nghiêm trọng, ngay trong ngày hôm qua, Ban kỷ luật đã nhóm họp để xử lý vụ việc này. Trước đầy đủ báo cáo và xem lại băng ghi hình, Ban kỷ luật tuyên án xử phạt cầu thủ Thái Quang 4 trận, 10 triệu đồng và bồi thường toàn bộ viện phí cho Tấn Hùng. Trưởng Ban kỷ luật Nguyễn Hải Hường cho biết: “Chúng tôi không bao giờ nương tay với những hành vi như vậy. Các cầu thủ không những không bảo vệ đôi chân cho mình, mà còn gây nguy hiểm cho đối phương”.

Như vậy, đây là lần thứ hai một cầu thủ bị gãy chân ngay trên sân chỉ trong hai mùa giải gần đây. Mùa trước, hậu vệ Thanh Hùng (Khánh Hòa) trong một pha vào bóng tương tự cũng khiến chân cầu thủ Tạ Thái Học (HAGL) bị gãy. Có nhiều ý kiến cho rằng, với những hành vi cố tình triệt hạ như vậy, VFF nên cấm vĩnh viễn để làm gương. Tuy nhiên, VFF vẫn muốn tạo cơ hội cho các cầu thủ sửa chữa lỗi lầm.

Theo Ngôi sao
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem