Bị đâm trọng thương vì tranh giành... thi thể nạn nhân tai nạn giao thông

Minh Hậu Thứ năm, ngày 14/08/2014 08:22 AM (GMT+7)
Tại hiện trường xảy ra vụ tai nạn giao thông làm hai người chết, nhân viên của hai trại hòm đã xông vào tranh nhau quyền được khâm liệm cho nạn nhân nên dẫn đến xô xát. Trong lúc hai bên ẩu đả, một nhân viên của trại hòm P.T bị đối phương đâm trọng thương.
Bình luận 0

Ngày 14.8, Cơ quan Công an huyện Long Thành, Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra vụ ẩu đả giữa nhân viên hai trại hòm tại xã Phước Thái, huyện Long Thành khiến một người bị thương.

Trước đó, vào khoảng 14h45 ngày 12.8, trên quốc lộ 51 đoạn thuộc xã Phước Thái xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng làm hai thanh niên là Nguyễn Huy Cường (32 tuổi, ngụ khu Phước Hải, thị trấn Long Thành, huyện Long Thành) và Phạm Văn Vững (23 tuổi, quê tỉnh Thái Bình)  tử vong.

Ngay khi tai nạn xảy ra, nhân viên của hai trại hòm P.T và L.T đóng gần đó đã có mặt tại hiện trường để chờ việc khâm liệm cho nạn nhân. Tuy vậy, vì cả hai bên cùng muốn giành việc khâm liệm nên đã xảy ra mâu thuẫn dẫn tới cự cãi và xô xát.

Lúc này, khi hàng chục nhân viên của hai trại hòm lao vào đánh nhanh thì bất ngờ anh Trần Văn Bé Minh (30 tuổi, ngụ khu Cầu Xéo, thị trấn Long Thành, là người của trại hòm P.T) bị một người của trại hòm đối phương dùng dao đâm gục tại chỗ. Sau đó anh Minh được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Thống Nhất cấp cứu, còn đối tượng gây án đã nhanh chân trốn khỏi hiện trường.

Khi nhận được tin báo về vụ việc, lực lượng công an đã có mặt tại hiện trường để điều tra và tiến hành truy bắt đối tượng gây án.

Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra làm rõ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem