Bị “đày” xuống đội trẻ, Falcao hết cửa ở lại M.U

Tùng Lâm (theo Daily Express) Thứ năm, ngày 12/03/2015 12:15 PM (GMT+7)
Dường như HLV Louis van Gaal đã không còn muốn trọng dụng Radamel Falcao. Ở trận đấu với Arsenal, ông để “Mãnh hổ” dự bị cả 90 phút, và mới nhất, “đày” tiền đạo người Colombia này xuống đội U21 M.U.
Bình luận 0

Cuộc sống ở Manchester tiếp tục trôi đi một cách ngột ngạt đối với Radamel Falcao. Giữa anh và ông thầy Louis van Gaal bây giờ đã có một khoảng trống mênh mông.

Trong trận đấu thuộc vòng 6 FA giữa M.U và Arsenal, ngay cả khi “Quỷ đỏ” bị dẫn 2-1 thì nhà cầm quân người Hà Lan cũng nhất quyết không tung “Mãnh hổ” vào sân, thay vào đó ông trao cơ hội cho tài năng trẻ Adnan Januzaj. Trước đó là lần lượt tung Michael Carrick và Phil Jones vào sân.

img

 

Falcao bị “đày” xuống đội trẻ M.U. 

Mọi chuyện càng bị đẩy đi xa hơn khi rạng sáng qua, người hâm mộ bất ngờ thấy Falcao có mặt ở đội U21 M.U. Anh và bộ 3 Victor Valdes - Rafael - James Wilson cùng tham chiến trong trận đấu với U21 Tottenham ở sân Old Trafford. Cựu tiền đạo AS Monaco vào sân ở phút 72, nhưng không thể tạo ra dấu ấn nào đậm nét cũng như không thể giúp U21 M.U tránh khỏi trận hòa 1-1.

Đội U21 M.U là nơi dành cho những cầu thủ mới trở lại từ chấn thương, cho các cầu thủ trẻ và cho những cầu thủ không có nhiều cơ hội ra sân ở đội 1. Một ngôi sao thượng hạng như Falcao, từng có giá chuyển nhượng lên tới 53 triệu bảng và hưởng mức lương lên tới 280.000 bảng/tuần mà phải sát cánh cùng với những gương mặt non choẹt thì quả là một nỗi nhục.

Rõ ràng, cái viễn cảnh M.U bỏ ra 43,5 triệu bảng để mua đứt Falcao từ AS Monaco trong mùa hè năm nay đã trở nên quá xa vời. Có lẽ lúc này, điều mà “Mãnh hổ” cần quan tâm tới, đó là trở lại xứ Công quốc thi đấu hay tìm kiếm một bến đỗ mới. Với độ tuổi 29, sở hữu một bảng thành tích ghi bàn đáng nể từ Porto, Atletico Madrid cho tới AS Monaco, có hàng tá đội bóng lớn sẵn sàng “trải thảm đỏ” mời Falcao về đầu quân.

Ngày cuối của kỳ chuyển nhượng mùa hè 2014, Falcao bất ngờ đồng ý rời AS Monaco để gia nhập M.U theo bản hợp đồng cho mượn có thời hạn 1 năm, kèm theo mức phí 6 triệu bảng và điều khoản mua đứt trị giá 43,5 triệu bảng. Nhưng đây có lẽ là một trong những quyết định sai lầm nhất trong sự nghiệp của Falcao. Tại “Quỷ đỏ”, “Mãnh hổ” mới chỉ ra sân 19 trận và ghi... 4 bàn thắng.
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem