Bị ĐT Việt Nam cho "hít khói", HLV ĐT Malaysia vẫn cố "chơi chiêu"

Thứ ba, ngày 24/11/2020 06:10 AM (GMT+7)
Dù kém ĐT Việt Nam 60 bậc trên bảng xếp hạng FIFA, nhưng HLV Tan Cheng Hoe của Malaysia nói không quan tâm đến điều này.
Bình luận 0

Do ảnh hưởng của COVID-19 với bóng đá trên toàn thế giới ảnh hưởng, ĐT Malaysia cũng không ngoại lệ. Trong suốt 1 năm qua, "Những chú hổ Malaysia" không thi đấu nên thứ hạng của họ vẫn là 154 trên thế giới, kém thứ hạng của tuyển Việt Nam tới 60 bậc.

Hiện “Những ngôi sao Vàng” hiện xếp hạng 94 thế giới, 14 châu Á và số 1 Đông Nam Á. Xếp sau ở khu vực là Thái Lan với hạng 113 thế giới, 20 châu Á. Tuy xếp sau Việt Nam sâu như vậy, HLV Tan Cheng Hoe tỏ ra rất bình thản. Ông không quan tâm đến thứ hạng FIFA của đội tuyển quốc gia mà chỉ muốn tập trung vào việc giúp đoàn quân của mình đạt được mục tiêu giành quyền tham dự Asian Cup 2023.

Bị ĐT Việt Nam cho "hít khói", HLV ĐT Malaysia vẫn cố "chơi chiêu" - Ảnh 1.

HLV Tan Cheng Hoe cố gắng tỏ ra bình tĩnh

Ông Tan hy vọng học trò dù không được thi đấu trong thời gian qua nhưng luôn chuẩn bị sẵn sàng cả về tinh thần lẫn thể chất để trở lại đội tuyển khi được tập trung.

"Chúng tôi rất muốn có đợt tập trung đội tuyển và có những trận giao hữu vì đó là công việc và trách nhiệm của chúng tôi để đảm bảo cho sự tiến bộ của các cầu thủ.

Tuy nhiên, dịch bệnh khiến mọi thứ không thể diễn ra. Tất nhiên, khi một đội không thi đấu, họ sẽ không hài lòng với thứ hạng của mình. Tôi muốn tập trung vào việc giúp các cầu thủ cải thiện về mọi mặt”, ông Tan cho biết.

Bị ĐT Việt Nam cho "hít khói", HLV ĐT Malaysia vẫn cố "chơi chiêu" - Ảnh 2.

HLV Tan Cheng Hoe vẫn đặt ra những mục tiêu cao với ĐT Malaysia

Cùng với đó, HLV Malaysia cho biết sẽ sớm thảo luận với Liên đoàn bóng đá Malaysia về các phương án khả thi trong việc triệu tập các cầu thủ lên tuyển quốc gia vào năm sau. Sau khi công bố lịch thi đấu M-League mùa giải tới vào thứ Ba tuần này, cựu HLV Kedah sẽ trình bày sơ bộ kế hoạch của đội tuyển.

“Trước khi lịch thi đấu được đưa ra, tôi đã thảo luận với Liên đoàn bóng đá Malaysia về kế hoạch của năm tới. Ban đầu, thật khó khăn cho cả hai bên để đưa ra một giải pháp hợp lý”, ông Tan nhấn mạnh.

Tại bảng G, vòng loại World Cup 2022 khu vực châu Á, Malaysia hiện đứng thứ 2 sau Việt Nam với 9 điểm. Họ sẽ đấu với UAE, Việt Nam và Thái Lan ở các lượt trận tiếp theo, bắt đầu từ 22/3/2021.

Vị chiến lược gia 52 tuổi này mới đây còn vừa được "tiếp sức" hướng đến cuộc tranh vé ở bảng G vòng loại thứ hai World Cup 2022 sau khi được Liên đoàn Bóng đá nước này (FAM) gia hạn hợp đồng.

Quibbler (Sports442)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem