Bị giết khi chưa kịp... nhậu

Thứ tư, ngày 16/04/2014 15:15 PM (GMT+7)
“Tý trẻ” bước tới bàn anh Phi ngồi tại quán nhậu F.A, kẹp cổ anh Phi kéo ra ngoài và dùng dao đâm nhiều nhát, khiến anh Phi tử vong sau đó.
Bình luận 0
Ngày 16.4, Công an thị xã Đồng Xoài vẫn đang phối hợp với các phòng nghiệp vụ của Công an tỉnh Bình Phước phối hợp điều tra, truy bắt 2 đối tượng đã giết anh Nguyễn Văn Phi (20 tuổi, ngụ xã Đồng Tâm, huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước) tại quán nhậu F.A, nằm tại góc đường Nguyễn Chánh - Bùi Hữu Nghĩa, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài.

Công an đang làm việc tại quán nhậu F.A trên đường Nguyễn Chánh, phường Tân Phú, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước vào sáng 16.4.
Công an đang làm việc tại quán nhậu F.A vào sáng 16.4.

Trước đó vào khoảng 20h ngày 15.4, anh Lê Văn Duy (SN 1994, ngụ xã Phú Trung, huyện Bù Đăng, tỉnh Bình Phước) chở anh Phi tới quán F.A nhậu. Trong lúc 2 người đang gọi món, bỗng xuất hiện 2 đối tượng (có tên giang hồ là “Tý trẻ” và “Cu lớn”) dừng xe máy. Chưa kịp hiểu chuyện gì, tên “Tý trẻ” bước tới bàn anh Phi ngồi, kẹp cổ anh Phi kéo ra ngoài và dùng dao đâm nhiều nhát.

Anh Phi vùng ra bỏ chạy được vài mét thì quỵ xuống, liền đó “Tý trẻ” và “Cu lớn” lấy ghế đập liên tiếp vào đầu anh Phi cho đến khi nạn nhân bất tỉnh, sau đó chúng tẩu thoát. Những người trong quán nhậu đã chở nạn nhân đi cấp cứu, nhưng sau đó anh Phi tử vong vì bị nhiều nhát đâm trúng chỗ hiểm.

Đến sáng 16.4, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bình Phước và Công an thị xã Đồng Xoài tiếp tục tới quán nhậu F.A để khám nghiệm hiện trường.

Theo thông tin ban đầu, băng nhóm “Tý trẻ” có thù oán với băng giang hồ khác. Khi chúng nhìn thấy anh Phi đang ngồi tại quán nhậu, ngỡ là đối thủ nên “Tý trẻ” cùng “Cu lớn” xuống tay giết anh Phi.

Hoàng An ( Hoàng An)
Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem