Bí kíp để "bung tỏa hương thơm" của các tiểu thư, quý nữ thời cổ đại

Tùy Ý (Theo SH) Thứ tư, ngày 19/02/2020 08:18 AM (GMT+7)
Dù thời xưa không có nước hoa hay bất cứ hóa mỹ phẩm gì, nhưng các thiếu nữ thời xưa vẫn có thể thơm tho một cách tự nhiên, cuốn hút. Bí kíp nằm ở đâu các dụng cụ xông hương.
Bình luận 0

Thời cổ đại, gian phòng của những thiếu nữ được gọi là khuê phòng hay là hương khuê. Lý do là bởi trong những gian phòng này, luôn ẩn khuất, thoang thoảng mùi thơm thanh khiết, rất đặc trưng.

Thời xưa không có nước hoa, không có hóa mỹ phẩm, cũng không thể để quá nhiều hoa tươi trong phòng. Vậy tại sao gian phòng của các thiếu nữ thời xưa hay quần áo của họ lại luôn có những mùi thơm dịu nhẹ, cuốn hút?

img

Theo tìm hiểu, dù thời xưa không có nước hoa hay bất cứ hóa mỹ phẩm gì, nhưng lại có các loại hương, nhang rất tốt. Đốt những hương, nhang này xông phòng, căn phòng không chỉ ấm áp, còn có mùi thơm rất cuốn hút, vương vấn.

Có nhiều loại dụng cụ để xông hương như huân lô (lò hương), huân lung (lồng hương), huân cầu (bóng hương). Các loại dụng cụ này lúc đầu được làm bằng đồng, sau đó được làm bằng các chất liệu khác, đắt tiền hơn, sang trọng hơn như ngọc, sứ, bạc, vàng...

img

Kiểu dáng của các dụng cụ xông hương này cũng ngày càng đa dạng, phong phú, dễ sử dụng, vừa giúp thiếu nữ thơm tho, vừa giữ ấm cho họ.

Thông thường, các thiếu nữ con nhà bình dân sẽ dùng dụng cụ xông hương bằng sứ, bằng đồng. Những tiểu thư con quan, quý nữ con nhà giàu lại thích sử dụng dụng cụ xông hương bằng vàng, bạc hoặc ngọc.

Họ có thể để lò xông hương, bóng xông hương trong phòng, cũng có thể treo lên đỉnh màn, để khi ngủ vẫn ngửi thấy mùi thơm mà mùi thơm cũng quấn vào tóc, thấm vào da thịt, quần áo. Như vậy, mùi thơm không chỉ trong phòng, đến khi ra ngoài, thân thể của các thiếu nữ cũng sẽ thơm tho một cách tự nhiên, khiến người gặp người thích.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem