Bị ong đốt hàng trăm mũi, 2 trẻ tử vong

Chủ nhật, ngày 02/09/2012 07:57 AM (GMT+7)
Chung cùng với ba anh em Vui, Van, Vin chơi đùa phía sau chiếc xe ủi đất làm đường. Khi xe ủi hất tung một tổ ong đất đúng lúc cả bốn em chạy theo phía sau xe nên đã bị đàn ong bu vào đốt.
Bình luận 0

Chiều 31.8, khoa nhi Bệnh viện Trung ương Huế cho biết em Hồ Văn Chung (11 tuổi, thôn Ho Le, xã Húc, Hướng Hóa, Quảng Trị) bị ong đốt đã tử vong sau năm ngày hồi sức cấp cứu tại bệnh viện.

Theo bệnh viện, em Chung bị ong đốt gần 300 mũi dẫn đến hôn mê sâu và tổn thương, suy chức năng nhiều cơ quan, nhập viện cấp cứu trong tình trạng nguy kịch.

Sáng 26.8, Chung cùng với Hồ Văn Vui (5 tuổi), Hồ Văn Van (2 tuổi) và Hồ Văn Vin (2 tuổi) chơi đùa phía sau chiếc xe ủi đất làm đường. Khi xe ủi hất tung một tổ ong đất đúng lúc cả bốn em chạy theo phía sau xe nên đã bị đàn ong bu vào đốt.

Ngay sau đó, gia đình đưa bốn em vào Bệnh viện Đa khoa Hướng Hóa cấp cứu, nhưng đến sáng 27.8 em Vin tử vong, còn Chung phải chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế cấp cứu.

Hai em Hồ Văn Vui và Hồ Văn Van do bị ong đốt ít hơn nên đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe ổn định.

Theo Tuổi Trẻ

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem