Bị phóng viên Philippines "xoay", HLV Mai Đức Chung vẫn thản nhiên "xoáy lại"!

Song Minh - Duy Đàm Thứ tư, ngày 04/12/2019 12:25 PM (GMT+7)
Trong cuộc họp báo trước trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30, phóng viên nước chủ nhà đã đặt câu hỏi về việc nhiều khả năng các học trò HLV Mai Đức Chung phải thi đấu dưới sức ép của đông đảo CĐV Philippines. Đáp lại, HLV họ Mai lại cho rằng đó chính là động lực giúp đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam chơi hưng phấn hơn.
Bình luận 0

Những trận đấu vòng bảng môn bóng đá nữ đã trôi qua và thầy trò HLV Mai Đức Chung chưa nhận được nhiều sự cổ vũ từ các CĐV Việt Nam trên khán đài sân Binan Football.

Một phần vì khoảng cách địa lý, thứ nữa đây mới chỉ là các trận vòng bảng và nhiều CĐV vẫn chưa có điều kiện sang Philippines.

Phía trước, 20 giờ tối 5/12, đội tuyển nữ Việt Nam sẽ gặp Philippines và vấn đề liên quan đến khán giả đã được phóng viên chủ nhà đặt ra. 

img

HLV Mai Đức Chung khẳng định đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho trận bán kết môn bóng đá nữ SEA Games 30 gặp chủ nhà Philippines.

Câu hỏi là HLV Mai Đức Chung cảm thấy thế nào khi phải thi đấu trong một sân vận động có đông CĐV chủ nhà? Đáp lại, HLV họ Mai chia sẻ:

"Chúng tôi đã có kinh nghiệm thi đấu quốc tế nhiều rồi và cũng quen với mọi điều kiện thi đấu. Dù có ít hay nhiều khán giả thì chúng tôi vẫn luôn cố gắng đá hết mình, thể hiện tốt lối chơi của mình.

Nếu ngày mai có càng đông khán giả thì chúng tôi sẽ càng thi đấu hưng phấn hơn".

Trước câu hỏi của phóng viên về điều kiện ăn ở, sinh hoạt tại Philippines, HLV Mai Đức Chung trả lời: "Mọi thứ lúc này đã tốt hơn rất nhiều khi chúng tôi mới tới Philippines.

Tôi biết nước chủ nhà đã cố gắng cải thiện mọi mặt để tổ chức SEA Games 30 thành công, chúng tôi xin cảm ơn. Nói chung, về chuyên môn, đội tuyển nữ Việt Nam không có gì ảnh hưởng cả và đã sẵn sàng cho trận bán kết tối mai".

Nhận định về đội tuyển nữ Philippines, HLV Mai Đức Chung nói: "Vào bán kết, cả 4 đội đều mạnh và chúng tôi tôn trọng mọi đối thủ.

Philippines có ưu thế sân nhà và đã tiến bộ rất nhiều trong thời gian qua. Chúng tôi sẽ thi đấu với quyết tâm cao nhất để đạt mục tiêu của mình".

Chốt lại, HLV Mai Đức Chung nhấn mạnh: "Đội tuyển bóng đá nữ Việt Nam có 5-6 ngày nghỉ và đã chuẩn bị tất cả những gì có thể rồi.

Chỉ có một chút thiếu may mắn là do ảnh hưởng của bão nên ngày 3/12, đội chỉ có thể tập ở khách sạn. Nhưng không sao, chúng tôi đã sẵn sàng ra sân và thể hiện những gì tốt nhất, cống hiến cho khán giả một trận đấu đẹp".

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem