Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp Tập đoàn Amata, chờ đón “làn gió đầu tư mới”

Nha Mẫn Thứ bảy, ngày 26/11/2022 21:44 PM (GMT+7)
Tập đoàn Amata kỳ vọng sẽ nhận được sự hỗ trợ của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu để có thể nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp tại địa phương.
Bình luận 0

Amata mong muốn đầu tư vào Bà Rịa - Vũng Tàu

Cuối chiều 26/11, trong khuôn khổ các hoạt động thuộc hội nghị triển khai chương trình hành động thực hiện Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị, ông Phạm Viết Thanh - Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã tiếp đại diện cấp cao của Tập đoàn Amata (Thái Lan).

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tập đoàn Amata, chờ đón “làn gió mới” đầu tư - Ảnh 1.

Bí thư tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp Tập đoàn Amata. Ảnh: Nha Mẫn

Báo cáo với lãnh đạo tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu, bà Somhatai Panecchiwa - CEO của Công ty CP Amata Việt Nam PCL cho biết, Tập đoàn Amata là một trong những tập đoàn hàng đầu của Thái Lan đang đầu tư tại Việt Nam với số vốn gần 1 tỷ USD. 

Thời gian qua Bà Rịa – Vũng Tàu là địa phương được Tập đoàn đánh giá có rất nhiều tiềm năng phát triển kinh tế biển, trung tâm công nghiệp logistics tầm cỡ quốc tế, công nghiệp khai thác, chế biến dầu khí, công nghiệp hỗ trợ. 

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tập đoàn Amata, chờ đón “làn gió mới” đầu tư - Ảnh 2.

Đại diện tập đoàn Amata. Ảnh: Nha Mẫn

Đặc biệt định hướng, tiêu chí của tỉnh phù hợp với các tiêu chí phát triển thành phố công nghiệp tích hợp thông minh, bền vững, hiện đại.

“Tập đoàn Amata đã đầu tư xây dựng một số dự án thành phố thông minh tại Thái Lan, Nhật Bản, Hong Kong và dự tính sẽ đầu tư thành phố thông minh ở nhiều tỉnh thành tại Việt Nam. Do đó, Amata cùng các đối tác quốc tế của Tập đoàn kỳ vọng nhận được sự hỗ trợ của Bà Rịa - Vũng Tàu để có thể nghiên cứu, đề xuất các dự án đầu tư phù hợp với địa phương”, đại diện tập đoàn nói.

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tập đoàn Amata, chờ đón “làn gió mới” đầu tư - Ảnh 3.

Toàn cảnh buổi gặp xã giao. Ảnh: Nha Mẫn

Đề xuất đầu tư khu công nghiệp - đô thị - dịch vụ

Phát biểu tại buổi tiếp và làm việc, Bí thư Tỉnh ủy Phạm Viết Thanh khẳng định, tỉnh sẽ tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư khi đầu tư tại Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Ông Thanh cũng nhấn mạnh là tỉnh đang lập quy hoạch chiến lược Bà Rịa - Vũng Tàu từ nay đến 2030 và tầm nhìn 2050, sau khi hoàn thành quy hoạch tỉnh mong muốn kêu gọi, thu hút Tập đoàn Amata nghiên cứu đầu tư vào tỉnh.

Được biết vào tháng 9/2021 Tập đoàn Amata (Thái Lan) đã có văn bản gửi Tỉnh ủy, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu về việc xin nghiên cứu dự án đầu tư khu công nghiệp – đô thị – dịch vụ tại xã Cù Bị, huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu. 

Bí thư Bà Rịa - Vũng Tàu tiếp tập đoàn Amata, chờ đón “làn gió mới” đầu tư - Ảnh 5.

Một góc dự án Amata tại Đồng Nai. Ảnh: Nha Mẫn

Trong văn bản này, Amata đề nghị Tỉnh uỷ, UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu cho phép được xúc tiến nghiên cứu để đề xuất dự án đầu tư tại địa bàn xã Cù Bị, huyện Châu Đức nhằm hình thành một khu công nghiệp – đô thị - dịch vụ cửa ngõ phía Tây Bắc của tỉnh.

Tập đoàn Amata đang có hàng loạt khu công nghiệp, khu đô thị tại Việt Nam như: Amata Biên Hòa rộng 513 ha, Amata Long Thành (Đồng Nai) rộng 410 ha, Sông Khoai tại tỉnh Quảng Ninh rộng 714 ha. Ngoài ra, Tập đoàn Amata cũng đang đầu tư khu đô thị ở Long Thành rộng 875 ha.


Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem