Bí thư Đồng Nai đề nghị công chức ủng hộ 3 ngày lương tương đương 60 tỷ hỗ trợ người dân khó khăn

Nha Mẫn Thứ năm, ngày 26/08/2021 11:18 AM (GMT+7)
Để hỗ trợ người dân khó khăn, Bí thư Tỉnh ủy Đồng Nai đề nghị cán bộ, công nhân, viên chức ủng hộ mỗi người 3 ngày lương vào quỹ hỗ trợ người khó khăn trong đại dịch Covid-19.
Bình luận 0

Sáng 26/8, Ban chỉ đạo phòng chống dịch Covid-19 tỉnh Đồng Nai đã làm việc với các sở ngành và 11 huyện, thành phố để đưa ra các phương án phòng chống dịch Covid-19 trong bối cảnh hiện nay.

Đồng Nai: Công nhân viên chức ủng hộ 3 ngày lương tương đương 60 tỷ hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 1.

Lãnh đạo Sở Y tế báo cáo tình hình phòng chống dịch trên địa bàn Đồng Nai. (Ảnh: Nha Mẫn)

Báo cáo tại buổi làm việc, TS.BS Phan Huy Anh Vũ, Giám đốc Sở Y tế Đồng Nai cho biết hiện nay Đồng Nai tiếp tục dốc tổng lực xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2. 

Ông Vũ nói rằng Đồng Nai đã nâng cấp được năng lực xét nghiệm. Trong đó, Bệnh viện Thống Nhất và Bệnh viện Đồng Nai mỗi đơn vị cùng có công suất xét nghiệm 5.000 mẫu đơn, CDC Đồng Nai cũng được 2.000 mẫu đơn/ngày.

Do đó, ngành y tế yêu cầu các địa phương sau khi lấy mẫu cần gửi về các đơn vị để xét nghiệm bằng PCR sớm nhất, bóc tách nhanh F0.

Đồng Nai: Công nhân viên chức ủng hộ 3 ngày lương tương đương 60 tỷ hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 2.

Bí thư tỉnh Đồng Nai nhấn mạnh, hàng hóa phải được giao về phường, xã để kịp thời đưa đến tay người dân. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Nhiều địa phương đang chậm trễ trong công tác xét nghiệm, tiêm chủng và nhập liệu. Có những đơn vị gửi mẫu xét nghiệm về nhưng lại chưa gửi danh sách dẫn đến công tác xét nghiệm gặp nhiều khó khăn, thời gian trả kết quả bị chậm", ông Vũ nhấn mạnh.

Còn công tác tiêm vaccine thì đến nay Đồng Nai đã gần hoàn thành tiêm chủng vaccine Covid-19 đợt 6, đang tiếp nhận kế hoạch phân bổ vaccine đợt 7. Trong đợt 7, Đồng Nai dự kiến được phân bổ số lượng lớn vaccine gồm cả vaccine Sinopharm (500.000 liều). Vì vậy, ngành y tế đề nghị các địa phương lên kế hoạch tuyên truyền người dân chuẩn bị tiêm vaccine.

Đồng Nai: Công nhân viên chức ủng hộ 3 ngày lương tương đương 60 tỷ hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 3.

Bí thư Đồng Nai cho biết, cán bộ, công nhân, viên chức Đồng Nai sẽ hỗ trợ 3 ngày lương để chia sẻ cùng người nghèo. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Chỉ có tiêm chủng, tăng miễn dịch cộng đồng lên thì khi đó cuộc sống mới có thể ổn định được", ông Vũ nói thêm.

Tương tự, liên quan công tác lấy mẫu, ông Nguyễn Đức Sơn, Tổ trưởng tổ công tác của Bộ Y tế tại Đồng Nai, cho rằng hiện nay công tác lấy mẫu diễn ra còn chậm. Các địa phương chưa lựa chọn đúng người đi lấy mẫu dẫn đến sàng lọc chưa được hoàn toàn chính xác.

Đồng Nai: Công nhân viên chức ủng hộ 3 ngày lương tương đương 60 tỷ hỗ trợ người khó khăn - Ảnh 4.

Đồng Nai đang ra sức sẻ chia khó khăn cùng người nghèo. (Ảnh: Nha Mẫn)

"Tôi nghĩ các địa phương nên quan tâm đến việc lấy mẫu. Ví dụ tại vùng vàng, xanh, số lượng lấy mẫu không phải 100% như vùng đỏ nên cần chọn lọc được người có nguy cơ cao nhất trong gia đình đi lấy mẫu. Nếu chọn sai thì việc sàng lọc, bóc tách sẽ đạt kết quả không cao. Chúng tôi đề nghị Sở Y tế xây dựng các đơn vị kiểm tra chất lượng, cách thức lấy mẫu xem hợp lý hay chưa", ông Sơn nói.

Ông Nguyễn Hồng Lĩnh - Bí thư Tỉnh uỷ Đồng Nai đề nghị các đơn vị lên kế hoạch để cán bộ, công nhân, viên chức sẽ tham gia ủng hộ 3 ngày lương vào quỹ hỗ trợ người khó khăn. Tổng 1 ngày lương của cán bộ toàn tỉnh là khoảng 20 tỷ nên 3 ngày lương sẽ tương đương 60 tỷ. 

"Lương của cán bộ, công nhân, viên chức không cao, nhưng chúng ta vẫn đang ổn hơn nên cần san sẻ với người khó khăn yếu thế", ông Lĩnh nhấn mạnh.

Cũng theo ông Lĩnh, việc trực đường dây nóng để hỗ trợ người khó khăn cần cử cán bộ chuyên môn thì mới giải đáp được thắc mắc, tiếp nhận đủ thông tin người dân mong muốn. Sau khi tiếp nhận xong thông tin, cán bộ phải truyền tải ngay đến cho các phường, xã, thị trấn để lên phương án kịp thời hỗ trợ.

 

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem