Bí thư hà giang
-
Ông Triệu Tài Vinh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang đã được Bộ Chính trị điều động, luân chuyển về làm Phó trưởng Ban Kinh tế T.Ư. Dân Việt giới thiệu về sự nghiệp của ông Triệu Tài Vinh.
-
Bộ Chính trị đã điều động, bổ nhiệm ông Triệu Tài Vinh, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang giữ chức Phó Trưởng ban Kinh tế Trung ương.
-
Sáng nay (22/5), bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, và Phó Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình (hai địa phương xảy ra gian lận điểm thi) đã có trao đổi nhanh với báo chí.
-
Sáng nay (22/5), trao đổi với Dân Việt bên hành lang Quốc hội, Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang Triệu Tài Vinh cho biết, hiện số lao động tự do ở biên giới Hà Giang sang Trung Quốc làm việc khoảng hơn 20 nghìn lượt, thu nhập của họ được gần 1 triệu đồng/ngày.
-
Đã nửa tháng trôi qua, kể từ khi vụ bê bối điểm thi ở Hà Giang bị vỡ lở, gây rúng động đối với toàn xã hội, nhưng cho đến nay, cả người đứng đầu Bộ Giáo dục Đào tạo, lẫn Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang, dù đã có nhiều phát ngôn trước công luận, nhưng vẫn quyết không đưa ra lời xin lỗi. Cũng có nghĩa là cả 2 người đều cho rằng, họ không phải chịu trách nhiệm về những vi phạm đó.
-
Giám đốc Sở GD&ĐT Hà Giang Vũ Văn Sử khẳng định ông và 2 cấp phó không liên quan đến tiêu cực sửa điểm tốt nghiệp THPT: "Hãy tin chúng tôi, chúng tôi không tham gia vào việc đó.."
-
Điểm thi của con gái Bí thư Hà Giang lần lượt là Toán 9,4; Văn 7,5; Tiếng Anh là 10 điểm và đạt tổng điểm xét tuyển theo khối D1 là 26,9. Sau khi chấm thẩm định, số điểm giảm xuống còn Toán 6; Văn 7,5; Tiếng Anh là 8 và tổng điểm xét tuyển theo khối D1 chỉ còn lại là 21,5.
-
Theo chia sẻ trên mạng xã hội, bà Triệu Thị Chính, Phó GĐ Sở GD-ĐT Hà Giang là em gái của ông Triệu Tài Vinh, Bí thư tỉnh ủy Hà Giang.
-
Dư luận nhiều ngày qua thông tin nhiều về trường hợp con lãnh đạo, cán bộ chủ chốt của tỉnh Hà Giang vướng nghi vấn nâng điểm thi THPT Quốc gia 2018. Đáng chú ý, trong những trường hợp này có con gái của Bí thư Tỉnh ủy Hà Giang - ông Triệu Tài Vinh.
-
“Lúc đó, tôi xin vào Hoàng Su Phì công tác không phải để làm lãnh đạo như bây giờ, mà để theo đuổi làm đề án mô hình nông nghiệp đang cho luận án thạc sỹ, sau đó làm tiếp lên Tiến sỹ. Mục đích, suy nghĩ của tôi khi đó là như thế. Tôi đã bao giờ thích làm lãnh đạo đâu”.