Bí thư Hà Nội: Cán bộ nên tập trước gương để ứng xử với dân

Vinh Hải Thứ ba, ngày 07/02/2017 16:48 PM (GMT+7)
Bí thư Hà Nội cho rằng cán bộ thuộc “chính quyền phục vụ” thì không được đòi hỏi người dân phải ứng xử tốt trước với mình.
Bình luận 0

Ông Hoàng Trung Hải – Bí thư Thành ủy Hà Nội một lần nữa nhấn mạnh đến việc siết chặt kỷ cương hành chính công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức Thủ đô tại buổi làm việc với Huyện ủy Phúc Thọ vào sáng nay (7.2). 

Tại buổi làm việc, Bí thư Hà Nội đã đánh giá huyện Phúc Thọ là một điểm sáng trong công tác tiếp xúc, đối thoại, giải quyết những bức xúc của người dân. Đồng thời, việc triển khai cải cách hành chính, dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 tại cấp xã cũng được địa phương này tích cực thực hiện.

img

Bí thư Hà Nội cho rằng cán bộ, công chức cần gương mẫu trong việc thực hiện quy tắc ứng xử (Ảnh: Đình Cường)

Ông Hoàng Trung Hải nói: “Thành phố phủ toàn bộ hệ thống mạng đến 100% xã, phường, thị trấn là việc khó nhưng việc hướng dẫn người dân sử dụng còn khó hơn nên phải kiên trì”.

Ông Hải gợi ý cho lãnh đạo huyện Phúc Thọ có thể thống kê cơ sở vật chất về trang thiết bị công nghệ thông tin tại từng địa phương, để người dân có thể vừa trực tiếp thực hiện dịch vụ công vừa hỗ trợ, giúp đỡ những người chưa có thiết bị thực hiện.

Bên cạnh đó, người đứng đầu Thành ủy Hà Nội nhấn mạnh về quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức.

Theo đó, năm 2017, trong nội dung cải cách hành chính, huyện Phúc Thọ cần quán triệt về quy tắc ứng xử của đến cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan hành chính Nhà nước bởi nếu cán bộ không gương mẫu thì không thể hướng dẫn người dân thực hiện.

Theo ông Hải, đừng đòi hỏi người dân phải ứng xử tốt trước nếu cán bộ công chức không ứng xử gương mẫu.

“Chúng ta vẫn hay nói là chính quyền phục vụ mà đã là chính quyền phục vụ thì kể cả người dân nóng tính, có xưng hô thế nọ thế kia chúng ta cũng phải vui. Bây giờ phải tập đứng trước gương cười. Chứ còn nóng tính lên như hôm nọ có trường hợp một cô nhân viên mắng dân ầm ầm nhìn rất phản cảm” –  ông Hải nói.

Đối với các kiến nghị về đầu tư xây dựng hạ tầng tại địa phương, Bí thư Thành ủy Hà Nội cho rằng trong điều kiện nguồn vốn như hiện nay, phải lựa chọn ưu tiên đầu tư vào cái gì.

Trong đó huyện Phúc Thọ có đề nghị Thành phố sớm thực hiện dự án đường trục Bắc – Nam trên địa bàn huyện. Đồng thời cũng đề nghị Thành phố hỗ trợ 62 tỉ đồng nâng cấp Khu trung tâm văn hóa thể thao và phê duyệt báo cáo tiền khả thi dự án nâng cấp di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hát Môn với tổng mức khoảng 350 tỉ đồng.

Bí thư Hà Nội đã đặt câu hỏi: “Có chừng đấy tiền thì nên ưu tiên vào cái gì? Mở rộng đường hay cải tạo nâng cấp trung tâm thể thao?”.

Theo ông Hoàng Trung Hải, cần phải tạo ra những công trình có giá trị kết nối, giúp người dân, địa phương phát triển tốt hơn.

“Như tôi đã trao đổi với anh Chung (ông Nguyễn Đức Chung – Chủ tịch UBND TP Hà Nội – PV), trong tháng 2 phải hoàn thành đề án giao thông trình Thủ tướng. Một là nhóm công trình chống ùn tắc ở trung tâm, hai là nhóm công trình dân sinh đang gây bức xúc.

Mỗi địa phương có được 1 – 2 tuyến đường là tốt rồi, đây là bài toán chúng ta phải tính bởi đầu tư sẽ có cơ hội kết nối, phát triển tốt hơn. Như ở Phúc Thọ, một tuyến đường bằng mấy cái cần câu, người dân sẽ dựa vào đó để phát triển được” – Bí thư Hà Nội đưa ra gợi ý cho lãnh đạo huyện Phúc Thọ.

Mời các bạn đồng hành cùng báo Dân Việt trên mạng xã hội Facebook để nhanh chóng cập nhật những tin tức mới và chính xác nhất.
Tin cùng chuyên mục
Xem theo ngày Xem